Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc: Tòa tuyên án "Thái tử" thừa kế Samsung

Kinhtedothi - Giám đốc điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong - con trai duy nhất của cố Chủ tịch Lee Kun Hee đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội hối lộ, kết thúc một phiên tòa xét xử kéo dài nhiều năm đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc về các tập đoàn gia đình hàng đầu nước này.
Giám đốc điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong có mặt tại Tòa án Tối cao Seoul hôm 18/1.

Bản án được đưa ra hôm 18/1 bởi Tòa án Tối cao Seoul - nơi từng tuyên án lần đầu tiên với ông Lee Jae Yong vào năm 2017 vì vai trò của ông trong vụ bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.
Lãnh đạo trên thực tế của Tập đoàn Samsung đã phải ngồi tù 1 năm, nhưng sau đó được thả vào tháng 2/2018 sau khi thời hạn 5 năm ban đầu của ông được giảm một nửa và cuộc điều tra bị đình chỉ. Năm 2019, Tòa án Tối cao đã lật lại phán quyết này và ra lệnh xét xử lại.
Ngoài ra, ông Lee còn đối mặt với một vụ án khác liên quan đến vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa Samsung C&T và Cheil Industries vào năm 2015, tập trung vào các cáo buộc từ vi phạm luật thị trường vốn đến vi phạm nghĩa vụ. Ông Lee sẽ phải tham gia các phiên điều trần trong trường hợp đó từ trại giam.
Phán quyết hôm 18/1 đã tạo ra một khoảng trống trong vị trí lãnh đạo cấp cao của nhà sản xuất chip nhớ, điện thoại thông minh và thiết bị tiêu dùng lớn nhất thế giới, ngay vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang làm gia tăng cạnh tranh. Cổ phiếu của Samsung Electronics giảm gần 4% sau tuyên án hôm 18/1.
Mặc dù công việc kinh doanh hàng ngày của Samsung được điều hành bởi một đội ngũ các nhà quản lý, sự vắng mặt của ông Lee có thể làm đình trệ hoặc làm phức tạp các khoản đầu tư lớn hoặc các bước đi chiến lược dài hạn hơn. Giám đốc điều hành đóng một vai trò tích cực tại Samsung, khi thường xuyên tham gia các sự kiện công cộng và liên quan đến Chính phủ. Việc ông Lee trở thành Chủ tịch Samsung, sau khi cha ông qua đời vào tháng 10, có thể sẽ bị trì hoãn cho đến khi ông được ra tù.
Trong phiên điều trần cuối cùng vào ngày 30/12/2020, ông Lee Jae Yong đã đọc lời xin lỗi cá nhân về vụ việc, trong đó nhắc lại những cam kết lần đầu tiên ông đưa ra hồi tháng 5 - nhấn mạnh nỗ lực của ông để làm cho công ty Samsung trở nên tuyệt vời, đồng thời cam kết không lặp lại những hành vi sai trái trong quá khứ và không truyền lại quyền lực cho con cái mình. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ