Hàn Quốc vào cuộc sau cái chết gây chấn động của sinh viên tại Campuchia
Kinhtedothi - Việc cử đội đặc nhiệm sang Campuchia được Seoul cho là động thái cần thiết nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc và ứng phó với làn sóng lừa đảo, buôn người đang leo thang tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/10 cho biết sẽ cử một nhóm phản ứng chung sang Campuchia nhằm đối phó với làn sóng tội phạm lừa đảo việc làm và buôn người đang leo thang.
Động thái diễn ra sau vụ sát hại dã man một sinh viên Hàn Quốc tại tỉnh Kampot, gây chấn động dư luận và làm dấy lên lo ngại về an toàn của hàng trăm công dân nước này đang sinh sống tại Campuchia.
Đội phản ứng gồm đại diện Bộ Ngoại giao, cảnh sát và cơ quan tình báo, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Ji-na dẫn đầu, sẽ phối hợp với giới chức Phnom Penh để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân và thúc đẩy hồi hương những người Hàn Quốc bị giam giữ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp nội các ở Văn phòng Tổng thống, Seoul, ngày 14/10. Ảnh: Yonhap.
Sinh viên, ngoài 20 tuổi, được phát hiện tử vong trong một chiếc xe gần núi Bokor vào tháng 8, sau khi bị tra tấn bởi một nhóm tội phạm điều hành đường dây lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.
Ba nghi phạm Trung Quốc đã bị buộc tội giết người và lừa đảo trực tuyến, trong khi cảnh sát Campuchia đang truy tìm hai nghi phạm khác. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ hợp tác điều tra, đồng thời yêu cầu trả lại thi thể nạn nhân để tiến hành khám nghiệm và đưa về nước.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, khoảng 330 công dân nước này đã mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn tại Campuchia từ đầu năm đến tháng 8. Hiện vẫn còn ít nhất 80 người chưa rõ tung tích, trong khi 63 người khác bị tạm giữ trong các cuộc truy quét của cảnh sát Campuchia.
Seoul dự kiến tổ chức chuyến bay đặc biệt để đưa những người này hồi hương, đồng thời xem xét truy tố họ nếu có liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Các nghi phạm bị truy tố vì sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi tại Campuchia. Ảnh: Cảnh sát Campuchia.
Tổng thống Lee Jae Myung trong phiên họp nội các khẩn cho biết các vụ bắt cóc và tra tấn đang “gây tổn hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc”, đồng thời kêu gọi các bộ, ngành “hành động nhanh chóng và thực hiện mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ an toàn cho công dân.
Đọc thêm: Chính phủ Mỹ phản ứng quyết liệt trước bình luận tiêu cực về vụ ám sát Charlie Kirk
Chính phủ cũng cân nhắc nâng cảnh báo du lịch đối với Campuchia.
Trong năm 2023, chỉ có 21 vụ bắt cóc người Hàn Quốc tại Campuchia được ghi nhận, song con số này đã tăng gấp 15 lần chỉ trong 8 tháng đầu năm nay.
Các nạn nhân bị dụ bằng lời mời làm việc lương cao, rồi bị ép tham gia lừa đảo qua mạng, lừa tình hoặc lừa đầu tư “giết lợn” - chiêu trò kết bạn, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân đầu tư để chiếm đoạt tiền.
Người nào chống đối sẽ bị đánh đập, giam cầm hoặc tra tấn.
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hiện có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo hoạt động tại Campuchia, nơi các băng nhóm tội phạm quốc tế tổ chức buôn người, cưỡng bức lao động và tước đoạt tự do của hàng nghìn nạn nhân.
Chính phủ Hàn Quốc khẳng định cuộc khủng hoảng này là “một trong những vấn đề an ninh nhân đạo cấp bách nhất hiện nay”, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Phnom Penh để đưa công dân về nước, trừng trị các thủ phạm và ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai.

Hàn Quốc lo ngại đầu tư sau vụ hàng trăm công nhân bị bắt tại Mỹ
Kinhtedothi - Hầu hết công nhân Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư tại Mỹ đã về nước, dù Tổng thống Donald Trump đề nghị họ ở lại. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về đầu tư và quan hệ thương mại giữa hai nước.

Điểm tin: Hàn Quốc luyện thi cho trẻ mẫu giáo
Kinhtedothi - Tổng thống Putin mở tài khoản trên nền tảng nhắn tin MAX Messenger; Hàn Quốc lần đầu tiên dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm người mất tích; Nhật Bản lập kế hoạch chi tiết ứng phó kịch bản núi lửa Phú Sĩ phun trào...

Hàn Quốc đầu tư 150 tỷ USD vào Mỹ nhằm củng cố chuỗi giá trị toàn cầu
Kinhtedothi - Đây không chỉ là động thái mở rộng đầu tư mà còn là chiến lược giúp Hàn Quốc tham gia sâu hơn vào việc tái định hình chuỗi cung ứng quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.