HANDICO: Những “dấu ấn vượt khó” qua nửa nhiệm kỳ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Giữa bối cảnh khó khăn nhất là lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh BĐS, trong đó có những cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, kết quả SXKD nửa nhiệm kỳ qua thể hiện nỗ lực rất cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội“.

Đó là một ý kiến nhấn mạnh của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trong phát biểu chỉ đạo tại "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), nhiệm kỳ 2020-2025", diễn ra sáng nay, 14/4. Cùng dự có đại diện một số ban Đảng của Thành ủy. 

Đoàn kết vượt thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức cho hay, Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội có số lượng lớn gần 1.300 đảng viên sinh hoạt tại 37 chi, đảng bộ cơ sở, nửa nhiệm kỳ qua, các mặt hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn thách thức gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển. Song với sự đoàn kết, quyết tâm, tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cùng các chi, đảng bộ cơ sở đã cố gắng khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), nhiệm kỳ 2020-2025
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), nhiệm kỳ 2020-2025

Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hầu hết đơn vị được quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tổng công ty tăng cường chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hoạt động SXKD ngay từ những ngày đầu năm, rà soát đánh giá kỹ hằng quý, tập trung khắc phục tồn tại, nỗ lực triển khai thực hiện, hoàn thành hầu hết kế hoạch công tác đã đề ra. Nhất là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2021-quý I/2023 đạt ở mức cao và đảm bảo được đời sống vật chất, tinh thần tốt cho CBCNVLĐ: Tổng giá trị doanh thu 20.923 tỷ đồng, đạt 44,4%; 454.000m2 sàn; lợi nhuận 2.793 tỷ đồng, đạt 76,6% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân năm 2023 ước đạt 8.000.000 đồng/người/tháng, đạt 96,4% kế hoạch cả nhiệm kỳ.

Song song đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ Tổng công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; hoàn thành toàn diện kế hoạch trọng tâm các mặt công tác. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đều đạt mức Nghị quyết Đại hội V đề ra: Kết nạp trung bình 38 đảng viên mới/năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 75% trở lên, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể CT-XH hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong thành tích chung của Tổng công ty. Hằng năm, 95% tổ chức Đoàn thanh niên và 70% tổ chức Công đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã được xét tặng những danh hiệu khen thưởng của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Liên đoàn lao động TP, Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh TP, Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) từ đầu nhiệm kỳ đến nay
 

Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phấn đấu hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 30-50 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 75% trở lên; tỷ lệ TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên, trong đó TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%.

Dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn nhất là với DN ngành xây dựng và đầu tư kinh doanh BĐS, trên cơ sở SXKD thực tế các đơn vị thành viên, Tổng công ty điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng giá trị SXKD toàn nhiệm kỳ bằng 90,5% chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. Phấn đấu các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 32.434 tỷ đồng giá trị SXKD; 26.177 tỷ đồng doanh thu; 603.000m2 sàn xây dựng; nộp ngân sách 3.583 tỷ đồng; lợi nhuận 852 tỷ đồng; thu nhập bình quân năm 2025 đạt 8.300.000 đồng/người/tháng.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thể CT-XH vững mạnh, trên 70% tổ chức đoàn thể cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phan Thanh Chung đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Ngô Minh Tuấn trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện 5 chương trình, 3 chuyên đề công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty.

Hội nghị cũng được nghe 2 tham luận của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội về tình hình thực hiện một số chương trình công tác của Tổng công ty giai đoạn 2020-2025.

Giao rõ nhiệm vụ để kiểm đếm được kết quả, trách nhiệm cá nhân

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong điều kiện khó khăn chung, nhất là diễn biến rất phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng bộ Tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty đề ra, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị TP giao và đạt được những kết quả tích cực trong cả hoạt động SXKD cũng như công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoạt động các tổ chức đoàn thể CT-XH. Nổi bật là các doanh thu, lợi nhuận đạt tốt, góp phần ổn định đời sống CBCNVLĐ, với thu nhập bình quân năm 2023 ước 8.000.000 đồng/người/tháng, đạt 96,4% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ.

"Trước những khó khăn khách quan, trong đó có vấn đề cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời, có thể thấy dù kết quả SXKD của Tổng công ty hơn 2 năm qua chưa đạt được như mong muốn nhưng đặt trong bối cảnh khó khăn chung nhất là đối với lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh BĐS thì đã thể hiện nỗ lực rất cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty“- bà Phùng Thị Hồng Hà nói.

Thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tiếp thu những ý kiến tham luận tại Hội nghị, khẩn trương rà soát tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và dự báo bối cảnh sắp tới, để xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện, tập trung khắc phục những tồn tại, khó khăn và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đã đề ra. "Đi kèm với giải pháp cần giao rõ nhiệm vụ cho từng đồng chí, nhất là cá nhân người đứng đầu, cán bộ phụ trách, để đến cuối năm, cuối nhiệm kỳ kiểm đếm kết quả đạt được thì mới quy được người chịu trách nhiệm“- đồng chí nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) Trương Hải Long trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) Trương Hải Long trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP

Cụ thể trong hoạt động SXKD, đề nghị Tổng công ty bám sát các chủ trương, chỉ đạo của T.Ư và TP, nắm bắt phân tích thị trường để xây dựng kế hoạch SXKD khả thi; kịp thời báo cáo TP nếu phát sinh vướng mắc, để TP nghiên cứu điều chỉnh hoặc đề xuất T.Ư có điều chỉnh kịp thời về cơ chế chính sách. Cần đẩy mạnh tìm kiếm phát triển dự án mới thông qua nhiều hình thức đa dạng; xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên gia kỹ thuật, cán bộ, NLĐ có phẩm chất, trình độ tay nghề cao đáp ứng tình hình mới. Bên cạnh nâng cao đời sống NLĐ, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên để cùng phát triển trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, DN, cổ đông, NLĐ; tham gia trách nhiệm vào hoạt động từ thiện xã hội và nhiệm vụ chính trị của TP.

Song song đó, đồng chí lưu ý Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể CT-XH với nhiều hoạt động thiết thực.

“Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, tôi tin Đảng ủy Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ V, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tới; xây dựng DN phát triển bền vững, đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô”.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Trương Hải Long khẳng định, Đảng ủy Tổng công ty sẽ đoàn kết, phấn đấu để xây dựng Đảng bộ Tổng công ty luôn trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới. Nắm bắt những thuận lợi của tình hình trong nước, chủ trương lớn của Hà Nội về lĩnh vực xây dựng phát triển nhà và đô thị nhằm kinh doanh có hiệu quả khi thị trường BĐS hồi phục, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty khóa V đã đề ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần