Hàng chục "quái xế" đua xe đêm Trung thu lĩnh án

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đoàn "bão đêm" gồm 12 "quái xế" chạy xe từ tỉnh Hưng Yên về trung tâm Hà Nội với tốc độ cao, hò hét, gây náo loạn Thủ đô đã lĩnh án...

Ngày 26/11, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án gây rối trật tự công cộng do 12 đối tượng tổ chức đua xe vào đêm Trung thu (1/10) từ Quốc lộ 5 đến Hồ Gươm.

 

Các bị cáo trong vụ án này gồm Đinh Văn Hùng (SN 1991), Nguyễn Hữu Hùng (SN 1990), Nguyễn Văn Minh (SN 1993), Lê Ngọc Tuyền (SN 1995), Lê Tiến Trung (SN 1994), Đỗ Ngọc Luân (SN 1992), Đỗ Văn Tuấn (SN 1993), Lê Đức Trọng (SN 1994), Phạm Mạnh Huy (SN 1995), Đỗ Huy Hoàng (SN 1993), Nguyễn Văn Tươi (SN 1993) cùng ở Hưng Yên và Giáp Văn Hiền (SN 1993) ở Bắc Giang.

 
 
Hàng chục "quái xế" đua xe đêm Trung thu lĩnh án - Ảnh 1
 
Nhóm "quái xế" lĩnh án
 
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 21h ngày 30/9, một đoàn đua xe do Nguyễn Hữu Hùng, Lê Tiến Trung, Đinh Văn Hùng cầm đầu đã tụ tập tại ngã tư phố Nối (Hưng Yên) để đua xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội. Ngoài ra còn có khoảng 50 xe máy các loại đi cùng để cổ vũ, mang theo súng bắn nước (loại súng to có bình đựng nước trên 1 lít), cầm cờ vẫy, hò hét và lạng lách, đánh võng rượt đuổi nhau dọc Quốc lộ 5.

Đến khu vực chợ Đường Cái (Văn Lâm, Hưng Yên), các đối tượng này gặp Trọng, Luân, Tuấn, Minh, Tuyền. Cả đoàn kéo về khu vực huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) rồi dừng lại, tụ tập, tháo biển kiểm soát xe máy cất dưới yên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đến gầm cầu Thanh Trì thì Hiền nhập hội.

Cả đoàn chạy đến phố Trần Quang Khải, Lò Sũ rồi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các đối tượng đi xe máy với tốc độ cao, hò hét, đánh võng, lạng lách xe khiến người đi đường hoảng sợ.

Khoảng 0h45’ ngày 1/10, khi đoàn "bão đêm" đi đến khu vực ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi thì thì bị cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện. Hùng cùng 11 thanh niên khác bị bắt giữ. Tang vật vụ án thu được gồm 20 chiếc máy các loại, cờ và súng phun nước…

 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình và xin Tòa goảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo đã gây nên cảnh náo loạn trên nhiều đường, phố tỉnh Hưng Yên và Thủ đô Hà Nội, cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân dọc các tuyến phố, làm quần chúng nhân dân hết sức bất bình và dư luận lên án.

HĐXX nhận định, Hùng và Hiền giữ vai trò cổ vũ, tham gia nhiệt tình đoàn đua nên phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác. 

Sau khi xem xét các lời khai cùng nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt : Đinh Văn Hùng 15 tháng tù cộng thêm 9 tháng tù ở bản án cũ tổng hợp là 24 tháng tù,  Giáp Văn Hiền 15 tháng tù cộng thêm 8 tháng tù ở bản án cũ tổng hợp là 23 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 7 đến 12 tháng tù, riêng Lê Ngọc Tuyền, Lê Tiến Trung và Phạm Mạnh Huy bị phạt 5 tháng tù treo.