Hàng hóa cứu trợ phải đủ dùng ít nhất trong 7 ngày

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp với Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân.

Chiều 25/6, Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân (CT & ĐBĐSND) TP (gọi tắt là BCH Cứu trợ TP), gồm đại diện các sở, ngành chức năng TP đã họp, đánh giá kết quả triển khai công tác thời gian qua, định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng ban Chỉ huy CT & ĐBĐSND TP chủ trì cuộc họp.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp với Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân.
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp với Ban chỉ huy Cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân.
Theo BCH Cứu trợ TP, qua kiểm tra (19/30 quận, huyện) cho thấy,  100% địa phương, đơn vị đã kiện toàn đủ thành viên BCH Cứu trợ địa phương và triển khai tới các phường, xã, thị trấn theo phương châm cứu trợ “4 tại chỗ”. Tuy nhiên, một số nơi chưa cụ thể hóa phương án, như chưa ký hợp đồng với doanh nghiệp cung ứng 6 mặt hàng cứu trợ thiết yếu (mỳ ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô, nến thắp, nước uống…). Đáng lưu ý, việc bố trí phương tiện cơ giới vận chuyển hàng hóa, sơ tán dân (do tình huống bắt buộc) của một số địa phương còn đơn giản, khả năng an toàn thấp, là những hạn chế, các địa phương cần khắc phục.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, còn ít ngày nữa là tới tháng 7, thời điểm thường mưa to và bão đến. Cùng với việc PCLB, công tác CT & ĐBĐSND TP phải ưu tiên chuẩn bị hàng đầu. Đồng chí hoan nghênh BCH Cứu trợ TP, nhất là Sở Tài chính đã bố trí 83 tỷ đồng cho công tác này sớm hơn năm trước…  

Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn trước TP trong việc thực hiện cứu trợ Nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát phương án cứu trợ của TP trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn ở địa phương để  rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án CT & ĐBĐSND. Trong đó, các quận, huyện, thị xã cần chủ động ký hợp đồng với các doanh nghiệp, đơn vị, bảo đảm đủ cơ số hàng hóa thiết yếu cứu trợ đủ dùng ít nhất 7 ngày cho người dân ở những nơi  bị chia cắt do thiên tại, lụt bão… Đồng thời các phường, xã, tuyên truyền, phố biến cho người dân chủ động cùng ứng phó các tình huống xảy ra. Giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng lập phương án cụ thể, vận chuyển hàng hóa, sơ tán người dân khi có tình huống nghiêm trọng xảy ra, do bão lụt và những yếu tổ khách quan khác gây nên. Ngành Y tế chuẩn bị tốt phương án, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dich bệnh…

Đề nghị các thành viên BCH Cứu trợ TP hoàn thành kiểm tra 9 quận, huyện trong tháng 6; đôn đốc các địa phương, đơn vị, bổ sung hoàn thiện các phương án CT & ĐBĐSND, tổng hợp báo cáo về BCH cứu trợ TP chậm nhất là ngày 5/7/2014.