Hàng loạt địa phương hứng chịu nắng nóng gay gắt hơn 40-43 độ C hoành hành

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo nắng nóng tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 31/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 40 độ như: Mường La (Sơn La) 43.3 độ, Sông Mã (Sơn La) 42.0 độ, Yên Châu (Sơn La) 40.5 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 42.0 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 41.7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.4 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Hàng loạt địa phương hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt vượt 40-43 độ C hoành hành. Ảnh: Internet.
Hàng loạt địa phương hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt vượt 40-43 độ C hoành hành. Ảnh: Internet.

Trung tâm dự báo, ngày 1/6 và 2/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Trung tâm cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 4/6 có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.