Hàng loạt hoạt động chào mừng SEA Games 31 diễn ra ở huyện Phú Xuyên

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5 được tổ chức tại Việt Nam, trong đó Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18/40 môn thi ở 12 quận, huyện. Để chào mừng SEA Games 31, những ngày này huyện Phú Xuyên tổ chức hàng loạt hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết: Dù trên địa bàn  không diễn ra môn thi đấu nào của SEA Games 31, nhưng những ngày này không khí của ngày hội thể thao Đông Nam Á đã rộn ràng trên nhiều ngả đường của huyện và ở các khu dân cư… Để chào đón sự kiện thể thao quan trọng này, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm, nhất là trên Quốc lộ 1A đoạn khu vực trung tâm huyện và khu trung tâm các xã, thị trấn.

Đồng loạt các băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng treo rực rỡ, tạo không khí tưng bừng cho Nhân dân huyện Phú Xuyên trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31.
Đồng loạt các băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng treo rực rỡ, tạo không khí tưng bừng cho Nhân dân huyện Phú Xuyên trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Tại đây, đồng loạt các băng rôn, khẩu hiệu, cờ hồng được treo rực rỡ, tạo không khí tưng bừng cho Nhân dân trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Trong dịp này, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao tại các cụm thi đua, với các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thi kéo co, đánh bóng chuyền hơi, nhảy bao bố…

Môn thi kéo co được huyện Phú Xuyên tổ chức trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31
Môn thi kéo co được huyện Phú Xuyên tổ chức trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể thao trên địa bàn đã tổ chức giao lưu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón SEA Games 31. Nằm trong các hoạt động chào đón SEA Games 31, từ cuối tháng 3/2022, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức và duy trì thực hiện phong trào tổng vệ sinh môi trường, tập trung vào các hoạt động như khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, trồng, chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa… thiết thực chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Môn thi bóng đá cũng được huyện Phú Xuyên tổ chức trong thời gian diễn ra SEA Games 31
Môn thi bóng đá cũng được huyện Phú Xuyên tổ chức trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết thêm: Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị trên địa bàn trong việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường. Ngoài ra, huyện Phú Xuyên đã tăng cường thời lượng phát sóng tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, an toàn, tất cả “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. 

Niềm vui của cổ động viên và người chơi các môn thể thao trên địa bàn huyện Phú Xuyên trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31
Niềm vui của cổ động viên và người chơi các môn thể thao trên địa bàn huyện Phú Xuyên trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Việc huyện Phú Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian này cũng góp phần cùng Thủ đô đã và đang quảng bá rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về SEA Games 31. Đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với Nhân dân trong nước và bạn bè Quốc tế.