Hàng loạt tuyến đê sông Nhuệ và sông Duy Tiên qua xã Chuyên Mỹ đang bị sạt trượt, nứt gãy
Kinhtedothi - Liên tiếp những trận mưa to kéo dài trong những ngày gần đây khiến mặt nước lòng sông Nhuệ khu vực qua xã Chuyên Mỹ dâng cao gần mặt đường đê. Cùng với đó kéo theo hàng loạt vị trị mái đê, cơ đê, mặt đường đê bị sạt lở, rạn nứt, gãy gây nguy hiểm cho người dân địa phương và tài sản…
Nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn
Qua tìm hiểu thực tế nhận thấy, một số đoạn đê sông Nhuệ và sông Duy Tiên bị xung yếu, nứt gãy, sạt lở, như: Vị trí bờ tả sông Nhuệ, thôn Gia Phú, từ K51 + 098 đến K51 + 123; đoạn bờ sông Nhuệ từ Cầu Tre đến Cống Thần, từ K55 + 70 và K55 + 110; đoạn bờ phải sông Nhuệ nằm giữa Đình - thôn Trãi với Nghĩa trang thôn Thủy Phú, từ K55 + 860 đến K55 + 930, tổng chiều dài hơn 200m.
Đoạn khu vực bờ phải sông Duy Tiên, đoạn từ ngã 3 sông Duy Tiên đến đường vào trụ sở xã Châu Can (cũ), đoạn từ K0 + 10 đến K0 + 680 dài 680m. Điểm sụt, sạt khu vực bờ phải sông Duy Tiên, thôn Bài Lễ, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ đã bàn giao mặt bằng cho đơn thi công, nhưng đến nay đơn vị thi công chưa tiến hành triển khai dự án.
Đối với những đoạn đê bị rạn nứt, sụt, sạt lở, UBND xã Chuyên Mỹ đã kịp thời báo cáo sở ngành TP, tuy nhiên hiện nay qua kiểm tra đã phát sinh thêm 1 điểm sạt lở bờ phải sông Nhuệ khu vực thôn Hạ, chiều dài 20m. Cùng với đó, tại một số vị trí chân đê thuộc các tuyến sông Nhuệ và sông Duy Tiên chảy qua địa bàn xã Chuyên Mỹ đã, đang tiếp tục có dấu hiệu sạt lở mới.
Đây là các tuyến đê kết hợp với đường giao thông liên xã có mật độ người và phương tiện giao thông qua lại đây rất đông. Theo khảo sát, toàn tuyến có bốn cung sạt trượt đang diễn biến hết sức phức tạp, chưa kể đến hàng loạt vị trí mới sạt lở hoặc đang có dấu hiệu bị rạn nứt mặt nền đường đê bằng bê tông và đường nhựa gây lo lắng cho người dân.
Ông Dương Hùng Kiên, thôn Từ Thuận là người đã sinh sống ở gần sông Nhuệ hơn 40 năm qua cho biết, tình trạng sụt sạt những năm qua dù chưa gây ra sự cố nguy hiểm bất ngờ, nhưng cũng đã làm xuất hiện nhiều cung trượt ăn sâu vào mái, sát vào mép đường, thậm chí, làm sạt trượt kéo dài ở nhiều vị trí cả chục mét.
Cũng theo ghi nhận, tại những điểm sạt lở nêu trên, cung sạt trượt mái đê, rạn nứt, lún mặt đường đê đều đang có biểu hiện tiếp tục phát triển sau mỗi trận mưa. Mặt đường tại những điểm này có hiện tượng bị lún, nứt và ngày một xuống cấp nghiêm trọng, tạo thành những vết rạn nứt toác mặt đường đê từ 4 - 7cm.
Mong sở ngành quan tâm khắc phục
Trưởng phòng Kinh tế xã Chuyên Mỹ Nguyễn Ngọc Anh cho biết, thực hiện văn bản 1763-CV/TU, ngày 25/8/2025 của Thành ủy Hà Nội về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (KAJIKY) trên địa bàn thành phố, UBND xã và các thôn đã tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc phòng chống mưa bão, bảo vệ tài sản cũng như tính mạng người dân.
Nhằm chủ động trong công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, sau khi mưa bão kết thúc, UBND xã Chuyên Mỹ tiếp tục đi kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình thực tiễn các vị trí tuyến đê có sự cố với các sở, ngành của thành phố để sớm đưa ra hướng khắc phục sự cố theo thẩm quyền và trách nhiệm.
Việc một số đoạn tuyến đê sông Nhuệ và sông Duy Tiên bị nứt gãy, sạt lở và để đảm bảo tính mạng tài sản của người dân, mặc dù sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ đã cử cán bộ về kiểm tra, xây dựng phương án xử lý từ ngày 12/8/2025, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục.
Một trong những vị trí bờ sông Nhuệ bị sụt sạt
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi cho biết, những năm qua, cao trình nước sông Nhuệ thường không vượt quá ngưỡng nên tình trạng ngập úng ven sông không đáng lo ngại. Tuy nhiên, hễ mùa mưa tới, nước sông lên cao khiến tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp.
Trước tình trạng lòng sông ăn ngày một sâu vào thân đê cũng là tuyến giao thông độc đạo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc đi lại và giao thương của người dân, những năm qua, địa phương đã đầu tư nguồn kinh phí để tổ chức phòng chống lụt bão khu vực bờ sông để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Để đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Về lâu dài, mong các sở, ngành sớm có đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng sạt lở, xem xét tính cấp thiết của việc triển khai dự án xử lý cấp bách cho tuyến đê sông Nhuệ kết hợp đường giao thông.
Một trong những vị trí tại bờ phải sông Duy Tiên bị sụt sạt
“Để khắc phục tình trạng sạt lở, nứt gãy một số điểm xung yếu bờ đê sông Nhuệ và sông Duy Tiên, UBND xã đề nghị UBND TP, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP kiểm tra, có phương án khắc phục, cải tạo, sửa chữa kịp thời tránh nguy cơ vỡ đê gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của Nhân dân…” - Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi nhấn mạnh.

Xã Chuyên Mỹ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tặng 25 đảng viên
Kinhtedothi - Ngày 29/8, Đảng ủy xã Chuyên Mỹ đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 25 đảng viên.

Xã Chuyên Mỹ gắn biển công trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Sáng 22/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Chuyên Mỹ tổ chức Lễ gắn biển công trình xây dựng trường Mầm non Chuyên Mỹ, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Xã Chuyên Mỹ triển khai chủ trương thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Kinhtedothi - Sáng 21/8, UBND xã Chuyên Mỹ tổ chức hội nghị triển khai chủ trương thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn qua xã Chuyên Mỹ). Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy xã cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và đại diện các thôn liên quan đến dự án.




