Hàng ngàn nhà dân ở miền Trung vẫn chìm trong nước lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Ghi nhận cho thấy, đến sáng nay, 897 nhà/8 xã của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn bị ngập sâu khoảng 1m. Cụ thể là các xã Hương Thủy, Hương Giang, Phúc Đồng, Hà Linh, Hòa Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố.
Thống kê những ngày qua, mưa lũ đã khiến 67 nhà bị hư hại (Hà Tĩnh: 41; Quảng Bình: 5; Quảng Trị: 19; Thừa Thiên Huế: 2). 16.429ha lúa, hoa màu bị ngập (Nghệ An: 3.857ha; Hà Tĩnh: 6.981ha; Quảng Bình: 717ha; Quảng Trị: 4.874ha). Bên cạnh đó là gần 7.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; cùng 509ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.
 Hàng ngàn nhà dân tại miền Trung vẫn đang bị ngập
Ngoài ra, 50m kênh mương và 1 đập bị sạt lở, hư hỏng. 430m dây điện bị đứt. 360 điểm đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng (Thanh Hóa: 144; Nghệ An: 91; Hà Tĩnh: 79; Quảng Bình: 6; Quảng Trị: 40); 8 cống bị hư hỏng (Nghệ An).
Hiện, diễn biến mưa lũ vẫn còn khá phức tạp. Mực nước tại nhiều hồ chứa vẫn còn ở mức cao. Sáng nay, khu vực Bắc Trung Bộ có 5 hồ đang vận hành xả qua tràn; thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả với lưu lượng 114m3/s. Tại khu vực bắc Trung Bộ cũng đang vận hành xả tràn 4 hồ chứa thủy lợi: Hồ Vực Mấu xả 17 m3/s (Nghệ An), Thượng Sông Trí xả 20 m3/s, Bộc Nguyên xả 49 m3/s, Kim Sơn xả 10 m3/s (Hà Tĩnh).
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, hiện, các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là các khu vực bị ngập nước. Kiểm tra, tổ chức cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm kịp thời khi có yêu cầu, không để người dân bị đói;
Cùng với đó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục nhà cửa, vệ sinh môi trường ngay khi lũ rút, phòng chống dịch bệnh; thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khôi phục sản xuất. Khẩn trương tổ chức xử lý các sự cố sạt lở đất, thông tuyến giao thông. Đồng thời, kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần