Hàng ngàn thanh niên Đồng bằng sông Cửu Long hăng hái lên đường nhập ngũ

Hoàng Nam - Hữu Tuấn - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/2, nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã tổ chức lễ giao nhận quân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Hàng ngàn thanh niên ĐBSCL đã háo hức lên đường trong niềm tự hào và sự trân trọng của toàn quân, toàn dân.

Tại TP Cần Thơ: Sáng 9/2, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao, nhận quân tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Đây là điểm chỉ đạo, truyền hình trực tiếp Lễ giao, nhận quân năm 2023 của TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP Cần Thơ, đợt tuyển quân năm nay, TP Cần Thơ có 1.858 thanh niên nhập ngũ, trong đó 29,5% thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ giao nhận quân.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ giao nhận quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Cần Thơ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm hơn nữa đối với những gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ lần này có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND háo hứng lên đường nhập ngũ.
Tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND háo hứng lên đường nhập ngũ.

Sau buổi lễ, các thanh niên đưa về huấn luyện và học tập, công tác tại Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không không quân); Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an); Sư đoàn Bộ binh 330 (Quân khu 9); Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an TP Cần Thơ.

Tại Sóc Trăng: Sáng cùng ngày, tất cả các địa phương tại tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 với sự có mặt của trên 1.430 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự trong QĐND và CAND, góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Sóc Trăng phấn khởi lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Sóc Trăng phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Theo Đại tá Trần Quốc Khởi - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Sóc Trăng, năm 2023, Sóc Trăng được giao chỉ tiêu 1.100 quân cho quốc phòng, 330 quân cho lực lượng CAND (trong đó Công an tỉnh 270 quân, 50 quân cho PK02 và 10 quân cho C10).

Theo số liệu, trong số các thanh niên nhập ngũ của tỉnh năm nay, só thanh niên đạt trình độ phổ thông trung học trên 55%, chuyên môn kỹ thuật đạt gần 8%; đảng viên đạt hơn 3%; dân tộc Khmer đạt gần 30%. Trong đó có trên 90% tình nguyện.

Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự trong QĐND và CAND
Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự trong QĐND và CAND

Thanh niên Nguyễn Trọng Phúc (xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) chia sẻ: “Bản thân em đã tốt nghiệp trường nghề, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng khi có đợt tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự, em đã gác lại công việc của mình để đăng ký tham gia nghĩa vụ, hoàn thành trách nhiệm của một thanh niên đối với quê hương, đất nước”.

Tại Bạc Liêu: Năm 2023, toàn tỉnh Bạc Liêu tuyển chọn 1.192 thanh niên lên đường nhập ngũ, giao cho các đơn vị Quân đội là 952 thanh niên còn lại là thanh niên thi hành nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó 100% thanh niên tình nguyện nhập ngũ và đủ điều kiện, tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu động viên, thăm hỏi những tân binh nhập ngũ.
Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu động viên, thăm hỏi những tân binh nhập ngũ.

Để kịp thời động viên các thanh niên trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã thành lập các đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân và thăm, động viên gia đình các thanh niên  chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm năm 2023.

Năm 2023, toàn tỉnh Bạc Liêu tuyển chọn 1.192 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Năm 2023, toàn tỉnh Bạc Liêu tuyển chọn 1.192 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại Cà Mau: Tỉnh Cà Mau đợt tuyển quân năm nay có 804 công dân lên đường nhập ngũ. Đợt tuyển quân này các công dân có chất lượng khá tốt; có 6 Đảng viên; 45% các em nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2; loại 3 chiếm 55%;. Nhiều em có trình độ Đại học, Cao Đẳng. Trong số các công nhân nhập ngũ có 4 nữ.

Em Phù Thị Như Ý (ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vì yêu màu xanh áo lính đã tham gia đợt tuyển quân lần này. Em Như Ý chia sẻ: "Tâm trạng của em rất là vui và khá là lo lắng. Vui là em khoắc lên bộ đồng phục của người lính, lo là em tiếp xúc môi trường mới. Môi trường quân đội thì khác hoàn toàn so với bên ngoài. Em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để trở thành chiến sĩ tốt."

Đợt tuyển quân này,  Cà Mau có 804 công dân lên đường nhập ngũ, có chất lượng khá tốt.
Đợt tuyển quân này,  Cà Mau có 804 công dân lên đường nhập ngũ, có chất lượng khá tốt.

Tại Kiên Giang: Sáng 9/2, tại TP. Rạch Giá, ông Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang đến dự lễ giao nhận quân năm 2023. 

Người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
Người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Kiên Giang, năm 2023 tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển, chọn và gọi 1.301 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số hàng nghìn thanh niên tỉnh lên đường nhập ngũ có 100% công dân đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 100% công dân nhập ngũ có phẩm chất chính trị tốt; trình độ trung học cơ sở và trung học phổ thông gần 85%; cao đẳng, đại học trên 11,2%. Đặc biệt, năm nay Kiên Giang có 58 đảng viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh niên Kiên Giang lên đường nhập ngũ
Thanh niên Kiên Giang lên đường nhập ngũ

Năm nay, thanh niên Kiên Giang nhập ngũ vào các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Lữ đoàn 950 thuộc Quân khu 9. Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm cho công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023.