Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng nghìn du khách đang mắc kẹt trên đảo Cát Bà, Cô Tô

Kinhtedothi - Hàng nghìn du khách đang mắc kẹt trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) đang chờ cơn bão đi qua để về đất liền.

Theo bản tin dự báo mới nhất, bão số 2 đang hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng. Tại 2 địa phương này vẫn còn hàng nghìn du khách trên huyện đảo Cô Tô, Cát Bà...

Theo đó, Quảng Ninh đã cấm biển từ 12 giờ ngày 22/7 và huy động hơn 2.600 người (gồm các lực lượng) cùng hàng trăm phương tiện để chủ động ứng phó với bão số 2.

Về công tác kêu gọi tàu thuyền, có 398 tàu du lịch ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc di chuyển về nơi tránh trú; hơn 5.500 tàu cá được thông báo về diễn biến của bão số 2, trong đó hơn 5.200 tàu gần bờ hoạt động theo phương thức "sáng đi, chiều về" đã neo đậu tại các bến cá, vịnh kín gió từ chiều 22/7.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 2.800 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển đã thực hiện gia cố và tổ chức di chuyển người lên bờ từ sáng cùng ngày.

Được biết, đến 16 giờ chiều 22/7, còn gần 2.000 khách du lịch trên các tuyến đảo (Cô Tô 957, Quan Lạn 479, Minh Châu 489, Ngọc Vừng 34) có nhu cầu ở lại. Sở Du lịch Quảng Ninh và địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chu đáo.

Tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ sau bão, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

TP Hải Phòng đang khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị người, phương tiện để chủ động ứng phó với bão số 2.

Tại huyện đảo Cát Hải, tính đến 16 giờ 30 ngày 22/7 vẫn còn hơn 14.000 khách lưu trú tại Cát Bà (hơn 2.200 khách quốc tế, hơn 11.000 khách trong nước).

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện thủy biết diễn biến bão số 2 để chủ động phòng tránh. Cuối giờ chiều, hơn 1.500 phương tiện thủy đã neo đậu tại bến.

Nhiều du khách mắc kẹt tại Cát Bà và huyện Cô Tô.

Chiều 22/7, bão số 2 đã đi vào vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ. Lúc 16 giờ, tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng 170km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13, tăng một cấp so với 3 giờ trước.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

Tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 10km/h. Rạng sáng 23/7, thời điểm nằm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, vùng gần tâm bão duy trì sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (89km/h), giật cấp 13.

Sau thời điểm trên, bão suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, tiến vào đất liền khu vực biên giới Việt - Trung. Chiều 23/7, sức gió mạnh nhất chỉ còn dưới cấp 6. 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

08 Oct, 07:34 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, chiều 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ninh Bình tập trung phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất và bảo đảm tính mạng cho người dân

Ninh Bình tập trung phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất và bảo đảm tính mạng cho người dân

08 Oct, 07:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Công văn số 264/UBND-VP3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hưng Yên

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hưng Yên

08 Oct, 04:08 PM

Kinhtedothi - Những năm qua, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn ở Hưng Yên đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Từ tinh thần tự nguyện, đồng thuận của Nhân dân, hàng triệu mét vuông đất đã được hiến tặng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ