TP Hồ Chí Minh:

Hàng nghìn người đổ về Thảo cầm viên vui chơi đón Tết dương lịch 2024

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/12, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người.

Cứ mỗi dịp lễ đến, Thảo Cầm Viên luôn là nơi thu hút nhiều du khách tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận đổ về tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của TP vì có không gian xanh mát, không khí trong lành, góp phần giúp nhiều gia đình đến tham quan Thảo Cầm Viên có chuyến đi chơi trọn vẹn và nhiều ý nghĩa.

Khu vực soát vé tại Thảo Cầm Viên sáng 31/12 tấp nập du khách, đông nhưng không xảy ra cảnh chen lấn, hỗn loạn. Giá vé ngày lễ không tăng, 40.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 60.000 đồng cho người lớn. Ảnh: Tiểu Thúy
Khu vực soát vé tại Thảo Cầm Viên sáng 31/12 tấp nập du khách, đông nhưng không xảy ra cảnh chen lấn, hỗn loạn. Giá vé ngày lễ không tăng, 40.000 đồng đối với trẻ nhỏ và 60.000 đồng cho người lớn. Ảnh: Tiểu Thúy

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 31/12, khu vực cổng chính của Thảo cầm viên (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã đón những đợt khách đầu tiên đến tham quan. Tết dương lịch là thời điểm thích hợp để phụ huynh đưa con nhỏ đến đây vui chơi.

Khoảng 9 giờ sáng tại quầy bán vé của Thảo Cầm Viên, khách tham quan nối thành hàng dài chờ mua vé. Bên trong khuôn viên, khắp các lối đi đều tấp nập khách. Khắp các lối vào, sân bãi có bóng râm bên trong Thảo Cầm Viên được người dân tận dụng để dựng lều, mắc võng nghỉ chân, ăn uống.

Bên ngoài, lực lượng công an túc trực bên ngoài cổng để điều phối xe, giảm tình trạng ùn tắc tại khu vực cổng vào Thảo Cầm Viên.

Bên trong Thảo Cầm Viên, các lối đi, chuồng thú, khu vực trò chơi... đều đông kín người. Du khách chủ yếu là các gia đình đến tham quan, do đây là điểm vui chơi ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, thuận tiện đi lại. Ảnh: Tiểu Thúy
Bên trong Thảo Cầm Viên, các lối đi, chuồng thú, khu vực trò chơi... đều đông kín người. Du khách chủ yếu là các gia đình đến tham quan, do đây là điểm vui chơi ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, thuận tiện đi lại. Ảnh: Tiểu Thúy

Nhân viên bán vé cho biết, lượng khách mua vé trong buổi sáng xấp xỉ hàng nghìn người, và tăng liên tục từ sau 10 giờ sáng. Giá vé tại Thảo cầm viên vẫn không thay đổi so với ngày thường, 60.000 đồng dành cho người lớn, trẻ em 40.000 đồng và các bé dưới 1m được miễn phí.

Chị Thiên Thư, ngụ quận 6 chia sẻ, năm nay do gia đình không về quê ăn Tết nên mới có dịp đi Thảo Cầm Viên vào ngày này và không ngờ lại đông đúc đến vậy. "Hôm nay mới 31/12 mà đã đông quá, chắc ngày mai sẽ còn đông hơn" - chị Thư nói.

Đi từ huyện Hóc Môn đến Thảo cầm viên lúc 11 giờ, anh Lê Phú Quý (40 tuổi) cho hay, đặc biệt thích Thảo Cầm Viên bởi ở đây không chỉ đa dạng các loại thú mà khuôn viên còn rất rộng, thoáng và rất nhiều cây xanh.

Rất đông người dân chọn Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là địa điểm cho kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2024. Ảnh: PLO
Rất đông người dân chọn Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là địa điểm cho kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch 2024. Ảnh: PLO

Tương tự, từ sáng 31/12, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cũng ghi nhận lượng khách du lịch đến đây tăng nhanh, nhân viên bán vé đều hoạt động hết công suất để phục vụ. 

Trong khi đó, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cũng trở nên nhộn nhịp đông đúc, nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình dẫn con đi dạo, xem thú thư giãn ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024.

Chương trình Countdown đón chào năm mới 2024 lúc 19 giờ đến 24 giờ trong tối nay 31/12 tại sân khấu nổi trên mặt hồ Đầm Sen kết hợp laser show nhạc nước. Ảnh: Công viên Văn hóa Đầm Sen
Chương trình Countdown đón chào năm mới 2024 lúc 19 giờ đến 24 giờ trong tối nay 31/12 tại sân khấu nổi trên mặt hồ Đầm Sen kết hợp laser show nhạc nước. Ảnh: Công viên Văn hóa Đầm Sen

Theo thống kê từ Công viên Văn hóa Đầm Sen, trong ngày hôm qua 30/12 có khoảng 5.000 lượt khách đến tham quan dịp tết Dương lịch. Dự kiến trong đêm nay sẽ tăng thêm vì diễn ra chương trình nghệ thuật sắc màu kết hợp Laser show nhạc nước và màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn đón năm mới 2024.

 

TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm

Dịp Tết Dương lịch, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm, một điểm tầm thấp và một điểm tầm cao để đón năm mới 2024.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ - 0 giờ15 ngày 1/1/2024, với 2 địa điểm bắn: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra tối 31/12/2023, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Ngoài các địa điểm vui chơi công cộng, người dân có thể ghé các nhà hàng, khách sạn hay quán cà phê gần hai điểm bắn để theo dõi các màn trình diễn pháo hoa ấn tượng.