Hàng nghìn người tập trung tại Thủ đô Washington ủng hộ ông Trump

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã tập trung tại Washington hôm 14/11 khi ông chủ Nhà Trắng tiếp tục thúc đẩy các thách thức pháp lý, nhằm lật ngược chiến thắng bầu cử của ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Tổng thống Trump cười, vẫy tay với người biểu tình hôm 14/11.
Đoàn xe của Tổng thống Trump hôm thứ Bảy cũng đã lái qua những đám đông đang vẫy cờ và biểu ngữ "MAGA" - "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Nhiều người hô vang "4 năm nữa", gợi nhớ không khí quen thuộc trong những cuộc vận động tranh cử vừa qua của ông Trump.

Lực lượng an ninh đã được triển khai ở thủ đô để ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa nhóm biểu tình với các sự kiện chống Trump được lên lịch bên ngoài Tòa án Tối cao.

Với những kết quả kiểm phiếu mới nhất, ông Biden tiếp tục củng cố vững chắc chiến thắng phiếu đại cử tri quyết định kết quả bầu cử Tổng thống, với 306 phiếu so với 232 phiếu của ông Trump. 306 phiếu đại cử tri cũng chính bằng số phiếu của ông Trump trong chiến thắng chấn động năm 2016 trước đối thủ Hillary Clinton.
Đám đông biểu tình trước đại lộ dẫn tới Nhà Trắng. 
Tuy nhiên, đại diện đảng Cộng hòa tiếp tục cản trở quá trình chuẩn bị cho việc chuyển giao Nhà Trắng của ông Biden trước lễ nhậm chức, dự kiến vào ngày 20/1/2021, trong khi nhiều lần đệ đơn kiện không thành công đối với việc kiểm phiếu trên toàn quốc. Các quan chức tình báo Mỹ hôm 10/11 khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống 2020 của nước này là "an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Hôm 13/11, Tổng thống Trump nói rằng "thời gian sẽ trả lời" về việc liệu ông có thể tiếp tục là Tổng thống hay không, được cho là một khoảnh khắc ngầm thừa nhận thất bại hiếm hoi của ông chủ Nhà Trắng. Tuyên bố được đưa ra sau một tuần Tổng thống Mỹ không xuất hiện trước truyền thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần