Kinhtedothi - Phát huy thế mạnh của tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc sắc địa phương...Bình Dương mở hội chợ triển lãm nhằm đẩy mạnh kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa.
Ngày 26/10, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương mở hội nghị gặp gỡ đại diện các hiệp hội, ngành hàng nhằm chuẩn bị tổ chức hội nghị, triển lãm “Bình Dương Expo 2022”. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương.
Đại diện doanh nghiệp tham gia hội chợ “Bình Dương Expo 2022” phát biểu tại hội nghị.
Theo đại diện Sở Công Thương, dự kiến “Bình Dương Expo 2022” sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 10 đến 14/11/2022) với nhiều hoạt động nổi bật như: Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa; Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ (như: sơn mài, gốm sứ, mây tre đan...), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Triển lãm công nghệ - dịch vụ - du lịch, mỹ phẩm – thời trang, ngành hàng trẻ em... Những hoạt động này nhằm kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng, các doanh nghiệp phân phối lớn, các chuỗi siêu thị tại Bình Dương và các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ngoài ra, “Bình Dương Expo 2022” còn có “Triển lãm trà và cà phê Bình Dương”; qua đó, giới thiệu, quảng bá các loại sản phẩm, máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu trong sản xuất chế biến trà, cà phê. Dự kiến, chương trình sẽ thu hút sự tham gia của 50 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm đồ uống; thiết bị máy móc, sản phẩm phục vụ lĩnh vực nhà hàng - khách sạn.
Tờ rơi giới thiệu hội chợ kết nối cung cầu sẽ diễn ra tại Bình Dương vào tháng 11 tới.
Cũng theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, tại hội chợ, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm cho chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Dương đợt 2 năm 2022, nhằm tiếp tục tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh đến tay người tiêu dùng và các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, tại “Bình Dương Expo 2022” còn có các hội thảo chuyên đề, như: “Kết nối cung - cầu từ truyền thống đến hiện đại”; “Cơ hội cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế”; “Marketing 4.0: Truyền thống sang kỹ thuật số”... nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giới thiệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh và các đơn vị cung ứng hàng hóa tham gia giao thương trên các sàn thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ...
Kinhtedothi - Giá lợn hơi và giá thịt lợn bán lẻ đang tăng nhanh trên phạm vi cả nước trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu thiếu hụt, trong khi nhu cầu tiêu thụ, chế biến và tích trữ thực phẩm của người dân tăng mạnh khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Diễn biến này không chỉ tác động trực tiếp tới chi tiêu của các hộ gia đình mà còn đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều hành thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trong dịp cao điểm cuối năm.
Kinhtedothi-Từ những diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả, nhiều nông dân phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng quất cảnh phục vụ thị trường Tết. Không chỉ tạo sinh kế bền vững, mô hình này còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa.
Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 26/1/2026, trên thị trường tự do đồng USD bật tăng mạnh. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm tiếp tục điều chỉnh giảm, hiện ở mức 25.113 đồng/USD.
Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 26/1/2026 trên thị trường thế giới đang giao dịch quanh vùng 106,5 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu tiếp tục bứt phá mạnh, dự báo sẽ lập đỉnh lịch sử cao chưa từng thấy.