Hàng trăm khách náo loạn vì cháy tại siêu thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 17/7, một vụ cháy đã xảy ra tại siêu thị Co.opmart góc Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3, TP.HCM).

Một số sinh viên theo học tại trường Múa gần đó cho biết, sau khi phát hiện khói bốc lên từ mái nhà nhà kho siêu thị đã khẩn cấp đến báo cho bảo vệ.

Ngay sau đó, điện bị cắt và cửa hàng thông báo ngưng giao dịch với khách hàng. Lực lượng chữa cháy quận 3 đã huy động 3 xe đến dập lửa...
Từ xa nhìn vào bên trong khói bốc ra mù mịt
Từ xa nhìn vào bên trong khói bốc ra mù mịt
Khi P.V đến hiện trường đã bị bảo vệ chặn lại từ xa. Đứng bên ngoài nhìn vào, khói bốc lên mù mịt. Lực lượng chữa cháy đã phải dùng bình oxy để vào bên trong.

Khi tìm cách tiếp cận, leo lên lầu 4 của trường Múa nhìn xuống, chúng tôi thấy khói từ bên trong mái nhà túa ra mù mịt.

Trên mái nhà của kho siêu thị, nhân viên Co.opmart cầm vòi xịt lên làm mát mái nhà.

Phải hơn một giờ chữa cháy đám cháy mới được dập tắt.
Hàng trăm khách náo loạn vì cháy tại siêu thị - Ảnh 1
Có mặt bên ngoài siêu thị, một người đàn ông tên Thanh tự xưng là nhân viên phòng maketing cho biết đám cháy nhỏ, chỉ cháy kho phế liệu không thiệt hại đến hàng hóa.

Tuy nhiên khi đám cháy đã được dập tắt, chúng tôi yêu cầu được vào bên trong thì người này bỏ đi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy và mức độ thiệt hại sau vụ cháy. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần