Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng trăm người bị thương vì bạo loạn ở Ai Cập

KTĐT - Hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở Ai Cập trong cuộc đụng độ với cảnh sát hôm qua nhằm phản đối quân đội đang lãnh đạo nước này.
Cuộc đụng độ xảy ra khi cảnh sát được triển khai để giải tán đám đông biểu tình gồm hàng nghìn người ở quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo đêm qua đến rạng sáng nay.

Hàng nghìn người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo và gào thét tên của Marshal Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng quân sự cầm quyền tại Ai Cập. Hội đồng này nắm quyền kiểm soát của đất nước sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Người biểu tình cũng ném đá và nhiều thứ khác vào cảnh sát khi họ phải dùng đạn cao su và hơi cay để dẹp loạn.

Khoảng 750 người, trong đó 40 cảnh sát, đã bị thương trong cuộc bạo loạn. Các nhân viên y tế xác nhận đã có hai người thiệt mạng do bị trúng đạn. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố khác bao gồm Aswan ở phía nam, Alexandria và Suez trên Biển Đỏ.

Một ngày trước đó, hàng chục nghìn người đã tập trung ở quảng trường Tahrir để phản đối hội đồng của ông Tantawi. Tới cuối ngày, hầu hết những người biểu tình đã rời khỏi quảng trường một cách hòa bình nhưng hàng trăm người vẫn ở lại qua đêm trong nỗ lực gây áp lực lên hội đồng quân sự. Bạo lực bắt đầu khi cảnh sát tới giải tán đám đông này..

“Họ đánh chúng tôi rất tàn nhẫn, không chừa phụ nữ hay đàn ông”, một người biểu tình nói. “Bộ Nội vụ phải chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu là hội đồng quân sự phải từ chức”, Ali Abdel Azi, một người biểu tình cho hay.

“Chúng tôi cần chính phủ trao quyền cho người dân. Mọi thứ đang diễn ra cho thấy quân đội muốn nắm quyền lãnh đạo”, một người biểu tình khác nói.

Trước đó, hội đồng quân sự của ông Tantawi hứa sẽ chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/11 tới.

Quốc gia Bắc Phi chìm trong làn sóng biểu tình từ đầu năm nay. 18 ngày biểu tình khi đó đã dẫn tới việc cựu tổng thống Mubarak phải từ chức. Tuy nhiên, tình hình Ai Cập thời hậu Mubarak vẫn chưa ổn định, khi các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra.  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ