Hàng trăm người dừng phương tiện chụp ảnh đầu năm, cầu Cửa Hội ùn tắc

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều ô tô, xe máy đã được người dân dừng giữa cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để chụp ảnh, gây ách tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông những ngày đầu năm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) hiện được xem là chiếc cầu dài nhất miền Trung.
Cầu có 22 trụ, 85 phiến dầm Super-T, được hợp long vào ngày 13/10. 
 Đầu năm 2021, công trình cơ bản hoàn thành, chỉ còn khoảng 1,1km đoạn đường dẫn vẫn đang tiếp tục thực hiện gia tải để xử lý nền đất yếu theo chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện.
 Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép một số loại phương tiện như xe thô sơ, xe máy, ô tô dưới 15 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn qua cầu từ ngày 6/2 đến 15/3.
 Từ khi thông cầu đến nay, rất đông người dân dừng xe giữa cầu để chụp ảnh, quay video.
 Nhiều gia đình đưa cả con nhỏ ra vui chơi, trẻ nhỏ leo lên các dây văng rất nguy hiểm.
           Nhiều người còn đứng ra giữa cầu chụp ảnh khiến xe cộ qua lại gặp khó khăn, phải liên tục bấm còi xin đường. 
 Người và phương tiện tập trung rất đông, phớt lờ cảnh báo của các cơ quan chức năng.
 Nhiều người thậm chí còn leo lên thành cầu để chụp ảnh...
 Qua trao đổi, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin, 2 ngày qua đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cử lực lượng tuần tra, nhắc nhở người dân không đỗ xe, tụ tập chụp ảnh trên cầu. Thế nhưng, dù có mặt của lực lượng CSGT nhưng người dân vẫn không chịu rời đi.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần