Hàng trăm vận động viên tham gia Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023 thu hút sự tham gia sôi nổi của 313 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ đá cầu trên khắp đất nước, từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La cho đến TP Hồ Chí Minh...

Sáng nay, 23/4, tại Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ khai mạc Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023. Đây là một hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Dự lễ khai mạc có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng và đại diện các câu lạc bộ, lực lượng trọng tài, vận động viên, cổ động viên và đông đảo Nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Quang cảnh Lễ khai mạc Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023.
Quang cảnh Lễ khai mạc Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023.

Phát biểu khai mạc Giải, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc khẳng định: Trải qua hàng nghìn năm được duy trì, gìn giữ và phát triển, cầu chinh - trò chơi dân gian của Việt Nam hiện đã trở thành bộ môn thể thao đường phố, hiện diện khắp các khu phố từ Thủ đô đến các tỉnh, thành cả nước.

Ngày nay, cầu chinh đã phát triển thành đá cầu - bộ môn rất phổ biến trong từng khu phố, trường học và có mặt chính thức ở các giải thể thao từ cấp quốc gia tới cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân các lứa tuổi, từ trí thức tới công nhân lao động, cán bộ hưu trí, cả nam và nữ. Đá cầu không còn giới hạn trong việc rèn luyện và thi đấu thể thao mà đã trở thành sân chơi giao lưu văn hóa tinh thần, gắn kết, tăng cường tình đoàn kết trong đời sống Nhân dân.

“Quận Hai Bà Trưng chủ trì tổ chức khai mạc Giải cầu chinh mở rộng năm 2023 nhằm tích cực góp phần gìn giữ, phát triển bộ môn đá cầu cũng như phong trào đá cầu đường phố trên địa bàn quận cũng như Thủ đô. Qua đó vừa tạo ra sân chơi thi đấu, giao lưu giữa các câu lạc bộ, vận động viên, vừa góp phần phát triển hoạt động của Không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận”- ông Phan Văn Phúc nói.

Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023 thu hút sự tham gia sôi nổi của 313 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ đá cầu trên khắp đất nước, từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La cho đến TP Hồ Chí Minh...

Với 7 nội dung thi đấu (đơn nam, đôi nam, đôi nam - nữ, đôi nữ, đội 3 nam, đội 3 nam lão tướng, đội lão tướng), kết thúc Giải đấu vào cuối chiều nay, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương theo thành tích xếp hạng Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các nội dung thi.

Sau đây là một số hình ảnh đáng chú ý tại Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023:

Hàng trăm vận động viên tham gia Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc trao Cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia Giải.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hồng Oanh trao Cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hồng Oanh trao Cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ.
Các đại biểu và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham gia Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023.
Các đại biểu và Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham gia Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023.
Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023 thu hút sự tham gia sôi nổi của 313 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ đá cầu trên khắp đất nước.
Giải cầu chinh quận Hai Bà Trưng mở rộng năm 2023 thu hút sự tham gia sôi nổi của 313 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ đá cầu trên khắp đất nước.
Kết thúc Giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương cho các cá nhân theo thành tích xếp hạng Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các nội dung thi.
Kết thúc Giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương cho các cá nhân theo thành tích xếp hạng Nhất, Nhì và đồng hạng Ba cho các nội dung thi.