Hàng triệu học sinh háo hức chào đón năm học mới 2022-2023

Tiểu Thúy - Tân Tiến - Trung Vũ - Duy Chí - Huy Chương - Thanh Huy - Việt Hùng - Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên cả nước, hôm nay, ngày 5/9, hàng triệu học sinh ở TP Hồ Chí Minh, hay các tỉnh Đồng Nam, Kom Tum, Đắc Lăk... đã háo hức đón chào ngày khai giảng năm học 2022-2023.

TP Hồ Chí Minh: Trân trọng đón từng học sinh mới 

Trong sáng ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh các trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, đón chào năm học mới 2022 – 2023.

Như vậy, sau một năm không tổ chức lễ khai giảng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng nay khoảng 1,7 triệu học sinh ở các bậc học tại TP Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào lễ khai giảng năm học 2022 – 2023.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT tại lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Tân Tiến
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT tại lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Tân Tiến

Năm học này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục TP Hồ Chí Minh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) - Ảnh: Tân Tiến
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) - Ảnh: Tân Tiến

Tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), đến dự lễ khai giảng trong niềm hân hoan của thầy cô giáo và hơn 500 học sinh lớp 10, có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo quận 3.

Năm nay, trường THPT Lê Quý Đôn có hơn 500 em học sinh lớp 10 nhập học. Nhà trường đã tổ chức khen thưởng 10 em học sinh có điểm thi vào trường cao nhất trong lễ khai giảng.

Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa - Phó Hiệu trưởng trường, phát biểu tại lễ khai giảng: “Năm học 2021 - 2022, nhà trường đạt được nhiều kết quả tốt. Trường là đơn vị có điểm thi tốt nghiệp THPT đứng tốp đầu TP Hồ Chí Minh, trường vinh dự nhận cờ thi đua của UBND TP và của Chính phủ. Học sinh năm học 2022 - 2023 là thế hệ thứ 148 của trường. Thầy mong các em học sinh phải biết chủ động dấn thân để hoàn thiện bản thân, biết thấu hiểu và yêu thương để trở thành người tử tế”.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng 5/9. Ảnh: Tân Tiến
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng 5/9. Ảnh: Tân Tiến

Theo ghi nhận, cũng trong sáng nay, tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong buổi lễ khai giảng được khởi động bằng màn chào đón học sinh lớp 10 sôi động. "Đây là những bạn đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy cam go để đặt chân vào ngôi trường" - MC dẫn dắt.

Học sinh lớp 10 của trường đứng lên chào cả trường trong tiếng vỗ tay reo hò của các anh chị 11, 12 và thầy cô. Cùng lúc, những "chiến công" của những lớp 10 chuyên trước đây được điểm lại, tạo động lực cho tân học sinh phấn đấu để vượt qua các bậc tiền bối.

Được biết, năm nay trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 21 lớp 10, bao gồm cả những lớp chuyên và không chuyên.

Từ 7 giờ sáng, các em học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP Hồ Chí Minh) cũng đã bắt đầu tập trung, chờ đón lễ khai giảng năm học mới.

Cô và trò trường THPT Trần Quang Khải tươi vui chụp ảnh lưu niệm ngày khai trường. Ảnh: Tân Tiến
Cô và trò trường THPT Trần Quang Khải tươi vui chụp ảnh lưu niệm ngày khai trường. Ảnh: Tân Tiến

Theo đó, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức khai giảng nhanh gọn, tiết kiệm, ý nghĩa. “Năm nay, trường đón tiếp 3.600 học sinh tựu trường. Các học sinh khối 6, khối 10 được ưu tiên tới dự khai giảng bởi đây là năm đầu tiên các con vào trường. Các khối lớp còn lại, 10 học sinh đại diện mỗi lớp có mặt” - cô Trần Thị Hồng Thủy - Phó Hiệu trưởng THPT  chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết.

Niềm vui của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6, TP Hồ Chí Minh)  - Ảnh: Tân Tiến
Niềm vui của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6, TP Hồ Chí Minh)  - Ảnh: Tân Tiến

Cùng thời điểm, tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6, TP Hồ Chí Minh) tất cả các cháu khối lớp 1 không còn bỡ ngỡ khi được cha mẹ đưa tới trường. Bởi vì từ ngày 22/8, các cháu đã tựu trường để làm quen với cô giáo, các bạn trong lớp, phòng học và được hướng dẫn khu nhà vệ sinh, khu rửa tay, cách tự vệ sinh, cách treo cặp trên bàn, cách để tập vở...

Tiết học đầu tiên năm học mới 2022-2023 sáng 5/9 của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Tân Tiến
Tiết học đầu tiên năm học mới 2022-2023 sáng 5/9 của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 6, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Tân Tiến

Sáng nay, tất cả học sinh khối lớp 1 khi bước vào sân trường, đều cầm trên tay mỗi cháu 1 lá cờ Tổ quốc để làm lễ khai giảng. Với những lá cờ đỏ sao vàng be bé trên tay những thiên thần nhỏ, đã tạo nên hình ảnh rực rỡ, vô cùng đẹp mắt trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Với những lá cờ bé bé trên tay các thiên thần nhỏ, đã tạo nên hình ảnh rực rỡ, vô cùng đẹp mắt trong ngày Lễ Khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Clip: Tân Tiến

Hòa chung bầu không khí đón mừng năm học mới của hơn 22 triệu học sinh trên cả nước, tại trường THCS Cát Lái (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), lễ khai giảng cũng diễn ra rộn ràng, tươi vui.

Học sinh Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: Việt Hùng
Học sinh Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: Việt Hùng

 

Phát biểu tại đây, bà Lê Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Lái cho biết, năm học 2021-2022 vừa qua, trường THCS Cát Lái, đã thực hiện tốt nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chỉ thị 05 CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, thông minh, học sinh tích cực” đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.Hàng triệu học sinh háo hức chào đón năm học mới 2022-2023 - Ảnh 1

Ông Kiều Ngọc Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Tuyên giáo TP Thủ Đức trân trọng tặng lẵng hoa tới nhà trường. Ảnh: Việt Hùng
Bà Lê Thị Thảo - Hiệu trưởng trường THCS Cát Lái đọc diễn văn khai mạc năm học 2022-2023. Ảnh: Việt Hùng
Bà Lê Thị Thảo - Hiệu trưởng trường THCS Cát Lái đọc diễn văn khai mạc năm học 2022-2023. Ảnh: Việt Hùng

Còn tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), ngay từ sáng sớm... nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến dự lễ khai giảng năm học mới.

Các em học sinh lớp 1 xếp hàng để lần đầu tiên được đến lớp. Ảnh: Mậu Dũng
Các em học sinh lớp 1 xếp hàng để lần đầu tiên được đến lớp. Ảnh: Mậu Dũng

Trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng nhà trường gửi tới các học sinh thân yêu niềm tin trọn vẹn cùng sứ mệnh quan trọng, vừa hoàn thành tốt công tác học vừa, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Được biết, trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, từng là chỗ cách ly y tế lớn trong tâm điểm dịch Covid-19 năm 2021.

Tập thể thầy cô trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm chụp hình kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mậu Dũng
Tập thể thầy cô trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm chụp hình kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Mậu Dũng

Tương tự, công tác chuẩn bị cho ngày hội đến trường năm học 2022 - 2023 cũng được các giáo viên trường Mầm non Tân Tạo (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) chuẩn bị tơm tất. 

Theo đó, nhà trường tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt, đảm bảo an toàn, sức khỏe của trẻ và bảo vệ môi trường trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Giáo viên trường Mầm non Tân Tạo chào đón học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: Huy Chương
Giáo viên trường Mầm non Tân Tạo chào đón học sinh trong ngày khai giảng. Ảnh: Huy Chương

Đồng Nai khai giảng gọn nhẹ, không có báo cáo thành tích

Sáng 5/9, đồng loạt các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức khai giảng chào năm học mới. Các trường đều không báo cáo thành tích, chỉ tập trung vào phần khen thưởng và trao học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn.

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đến dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiệu
Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đến dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Trương Hiệu

Trong năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh Đồng Nai có 920 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT với số lượng học sinh lên đến trên 730 ngàn em (tăng 3 cơ sở và 20 nghìn em so với năm học trước). Chỉ tính riêng địa bàn TP Biên Hòa tăng gần 11 nghìn em, đồng thời là địa phương nhiều năm liên tục dẫn đầu về số lượng học sinh tăng thêm hằng năm.

Năm học 2022-2023 là năm học thứ 3 liên tiếp ngành GD&ĐT Đồng Nai triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Ngoài các khối lớp 1-2 và 6 đã được triển khai học chương trình mới từ năm học trước, năm học mới này có thêm khối lớp 3-7 và 10.

Ông Lĩnh thăm hỏi, động viên học sinh, cán bộ và thầy cô giáo nhà trường. Ảnh: Trương Hiệu
Ông Lĩnh thăm hỏi, động viên học sinh, cán bộ và thầy cô giáo nhà trường. Ảnh: Trương Hiệu

Chương trình lễ khai giảng diễn ra gọn nhẹ gồm phần chào đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Tiếp đó là đọc thư của Chủ tịch nước. Hiệu trưởng nhà trường cũng phát biểu ngắn gọn chào mừng năm học mới và đánh trống khai trường.

Đến hơn 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng tại một số trường đã kết thúc, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Lễ khai giảng đúng dịp mùa trung thu sắp đến nên năm nay, nhiều trường tiểu học tổ chức biểu diễn múa hát dịp khai giảng khiến học sinh thích thú.

Khánh Hòa hơn 291.000 học sinh bước vào năm học mới

Sáng 5/9, khoảng 538 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa, trong năm học mới 2022 - 2023, toàn tỉnh có hơn 291.000 học sinh và gần 22.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT. 

Cụ thể, khối mầm non với hơn 66.000 trẻ, tiểu học hơn 111.500 học sinh, THCS hơn 75.800 học sinh, THPT hơn 37.800 học sinh.

Không khí khai giảng tại trường TPHT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Vũ
Không khí khai giảng tại trường TPHT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Vũ

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, do đó, ngành xác định việc đảm an toàn phòng, chống dịch cho học sinh, cán bộ, giáo viên khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp tại nhà trường luôn được chú trọng. 

Nghi thức chào đón học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Phước Tiến. Ảnh: Trung Vũ
Nghi thức chào đón học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Phước Tiến. Ảnh: Trung Vũ
Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con trong ngày tựu trường. Ảnh: Trung Vũ
Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con trong ngày tựu trường. Ảnh: Trung Vũ

Hiện, ngành GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với ngành y tế để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho học sinh.

Bình Dương: Năm học 2022-2023 tăng gần 30.000 học sinh các cấp

Năm học mới 2022-2023, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 527.000 học sinh các cấp, tăng gần 30.000 học sinh so với năm học trước. Dự kiến, thiếu hụt trên 3.000 giáo viên. Tỉnh đã đầu tư đưa vào sử dụng 20/24 công trình trường học các cấp, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Về cơ sở vật chất, năm học 2022-2023 tòa tỉnh Bình Dương có 742 trường học từ bậc mầm non đến PTTH. Các địa phương có số lượng học sinh tăng cao là TP Thuận An tăng 7.000 học sinh; Dĩ An, TX Bến Cát tăng khoảng 6.000 học sinh; TP Thủ Dầu Một, TX Tân Uyên tăng khoảng 4.000 học sinh. 

Ngày 5/9 tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ mầm non tới THPT và Giáo dục thường xuyên đều đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 - Ảnh: LĐ
Ngày 5/9 tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ mầm non tới THPT và Giáo dục thường xuyên đều đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 - Ảnh: LĐ

Do số lượng học sinh tăng cao, toàn tỉnh dự kiến thiếu hụt đến 3.102 giáo viên. Nhiều nhất là giáo viên các bậc học đầu cấp như mầm non thiếu 465 giáo viên; tiểu học thiếu 1.207 giáo viên; trung học cơ sở thiếu 1.305 giáo viên…

Kon Tum: Tặng cây xanh ngày tựu trường

Trong sáng ngày 5/9, hàng trăm em học sinh miền núi tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.

Từ nhiều năm nay, huyện Kon Plông đều có chủ trương không tặng hoa trong ngày khai giảng. Thay vào đó, huyện sẽ xuất ngân sách để mua hàng chục cây xăng tặng cho mỗi trường trên địa bàn.

Thầy và trò trường vùng cao trồng hàng chục cây xanh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: DT
Thầy và trò trường vùng cao trồng hàng chục cây xanh trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: DT

Năm học 2022-2023, tỉnh Kon Tum có tổng cộng 166.080 học sinh, trong đó có 96.006 em dân tộc thiểu số xếp thành 5.797 lớp.

Tỉnh Kon Tum hiện nay có khoảng 361 trường mầm non và phổ thông. Cụ thể có 134 trường mầm non (trong đó có 111 trường mầm non công lập và 23 trường mầm non ngoài công lập), 91 trường tiểu học. Bên cạnh đó, 56 trường tiểu học và trung học cơ sở, 54 trường trung học cơ sở và 26 trường THPT.

Đắk Lắk: Học sinh hào hứng chào đón năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung niềm vui tựu trường trên cả nước trên 470.000 học sinh các cấp tỉnh Đắk Lắk cũng chính thức bước vào lễ khai giảng năm học mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành giáo dục Đắk Lắk sẵn sàng hướng tới một năm học mới.

Ngành giáo dục của tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.