Chúc mừng năm mới

Hàng vạn du khách đội mưa rét về khai hội chùa Hương

Ngọc Tú - Duy Đức
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về khu di tích Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dự lễ khai hội chùa Hương.

Lễ khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra tại Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn với chủ đề "Lễ hội chùa Hương - điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt".
Lễ khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra tại Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn với chủ đề "Lễ hội chùa Hương - điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt".
Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, hàng nghìn du khách vượt giá rét, mưa phùn đổ về chùa Hương dự lễ khai hội.
Ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, hàng nghìn du khách vượt giá rét, mưa phùn đổ về chùa Hương dự lễ khai hội.
Thuyền đò bắt đầu hoạt động phục vụ du khách từ 4 giờ 30 sáng.
Thuyền đò bắt đầu hoạt động phục vụ du khách từ 4 giờ 30 sáng.
Mặc dù tiết trời khá lạnh, lất phất mưa Xuân nhưng không làm giảm đi sự háo hức của người dân và du khách.
Mặc dù tiết trời khá lạnh, lất phất mưa Xuân nhưng không làm giảm đi sự háo hức của người dân và du khách.
Theo Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn Bùi Văn Triều, so với năm 2024, số lượng khách tham quan chùa Hương năm nay không giảm. Từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết, khu di tích đã đón gần 100.000 lượt khách. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới nhờ công tác tổ chức tốt và chất lượng dịch vụ được nâng cao.
Theo Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn Bùi Văn Triều, so với năm 2024, số lượng khách tham quan chùa Hương năm nay không giảm. Từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết, khu di tích đã đón gần 100.000 lượt khách. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới nhờ công tác tổ chức tốt và chất lượng dịch vụ được nâng cao.
“Ngày khai hội tuy trùng với ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lượng khách có giảm nhẹ so với mùng 4, mùng 5 nhưng vẫn đạt khoảng 20.000 người. Ban Quản lý cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, kể cả trong những ngày cao điểm khi lượng khách có thể lên đến 60.000 - 70.000 người” – ông  Bùi Văn Triều cho biết.
“Ngày khai hội tuy trùng với ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lượng khách có giảm nhẹ so với mùng 4, mùng 5 nhưng vẫn đạt khoảng 20.000 người. Ban Quản lý cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, kể cả trong những ngày cao điểm khi lượng khách có thể lên đến 60.000 - 70.000 người” – ông  Bùi Văn Triều cho biết.
Được biết, thuyền đò đều có mã QR để du khách có thể kiểm tra thông tin về lái đò cũng như gửi phản hồi về chất lượng dịch vụ.
Được biết, thuyền đò đều có mã QR để du khách có thể kiểm tra thông tin về lái đò cũng như gửi phản hồi về chất lượng dịch vụ.
Lễ khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ diễn ra trong tiết trời mưa Xuân lất phất nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.
Lễ khai hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ diễn ra trong tiết trời mưa Xuân lất phất nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách.
Tại lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định công nhận khu du lịch cấp TP cho Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).
Tại lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quyết định công nhận khu du lịch cấp TP cho Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).
Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước.
Lễ hội chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước.
Ban Tổ chức phát hành vé điện tử tham quan thắng cảnh tích hợp với sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch.
Ban Tổ chức phát hành vé điện tử tham quan thắng cảnh tích hợp với sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng thuyền đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch.
Du khách thập phương thành tâm dâng hương trong ngay khai hội chùa Hương.
Du khách thập phương thành tâm dâng hương trong ngay khai hội chùa Hương.
Du khách trẩy hội chùa Hương vừa để tham quan vãn cảnh, vừa cầu cho gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.
Du khách trẩy hội chùa Hương vừa để tham quan vãn cảnh, vừa cầu cho gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.
Theo Ban Quản lý, giá vé tham quan thắng cảnh vẫn giữ nguyên ở mức 120.000 đồng/người so với năm 2024. Vé thuyền đò có sự điều chỉnh, tăng từ 85.000 lên 100.000 đồng/người, đi kèm với các dịch vụ nâng cao như ô che nắng, nước uống miễn phí và hệ thống phản hồi qua mã QR nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.
Theo Ban Quản lý, giá vé tham quan thắng cảnh vẫn giữ nguyên ở mức 120.000 đồng/người so với năm 2024. Vé thuyền đò có sự điều chỉnh, tăng từ 85.000 lên 100.000 đồng/người, đi kèm với các dịch vụ nâng cao như ô che nắng, nước uống miễn phí và hệ thống phản hồi qua mã QR nhằm cải thiện trải nghiệm của du khách.
Được biết, lượng khách sử dụng dịch vụ này chiếm khoảng 60 - 70% tổng số khách tham quan mỗi ngày.
Được biết, lượng khách sử dụng dịch vụ này chiếm khoảng 60 - 70% tổng số khách tham quan mỗi ngày.
Trong sáng ngày khai hội chùa Hương 2025, dòng người đổ về động Hương Tích thưa thớt hơn so với những năm trước. 
Trong sáng ngày khai hội chùa Hương 2025, dòng người đổ về động Hương Tích thưa thớt hơn so với những năm trước. 
Dù trời mưa nhưng người dân vẫn lên động Hương Tích khá đông.
Dù trời mưa nhưng người dân vẫn lên động Hương Tích khá đông.
Do phân luồng từ đầu nên không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy của du khách.
Do phân luồng từ đầu nên không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy của du khách.
Khác với hình ảnh chen chúc, đông nghịt người thường thấy, không gian trong động Hương Tích năm nay trở nên thông thoáng, giúp du khách có thể dễ dàng di chuyển, vãn cảnh và chiêm bái. 
Khác với hình ảnh chen chúc, đông nghịt người thường thấy, không gian trong động Hương Tích năm nay trở nên thông thoáng, giúp du khách có thể dễ dàng di chuyển, vãn cảnh và chiêm bái.