Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàng Việt chiếm lĩnh nguồn cung thị trường mua sắm Tết Bính Ngọ 2026

Kinhtedothi - Năm mới dương lịch 2026 cận kề và Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nên thị trường hàng hóa phục vụ Tết bắt đầu sôi động. Đáng nói, hàng hóa Việt ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người tiêu dùng bởi mẫu mã, chất lượng được nâng cấp không thua hàng ngoại nhập. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, hạn chế hiện tượng tăng giá đột biến hệ thống siêu thị bên cạnh việc dự trữ hàng hóa còn đồng loạt tổ chức chương trình giảm giá, khuyến mại.

Hàng Việt chiếm tỷ lệ lớn trong siêu thị, chợ dân sinh

Gần một tháng nay, tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn TP Hà Nội như Vinmart, Go!, Co.opmart… đã trưng bày nhiều loại hàng hóa, được trang trí bắt mắt. Chiếm phần lớn trong số những mặt hàng đến từ các thương hiệu Việt như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Cầu Tre, Vissan…

Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (Doanh nghiệp quan lý khai thác hệ thống siêu thị Go!) Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, hiện trong cơ cấu hàng hóa của hệ thống siêu thị Go! có đến 90% là hàng Việt Nam chất lượng cao. Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hệ thống siêu thị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam còn giới thiệu tới người tiêu dùng nhiều món ăn đặc trưng của Tết Việt Nam như bánh chưng, bánh Pía, lạp xưởng, giò lụa… "Từ đầu tháng 12, các siêu thị bắt đầu triển khai việc giới thiệu các loại đặc sản vùng miền tới người tiêu dùng như thịt trâu gác bếp, thịt lợn sấy gác bếp, măng khô Tây Bắc, các loại gạo đặc sản, mực, cá chỉ vàng; kẹo dừa, bánh phồng tôm…" - bà Nguyễn Thị Bích Vân nêu ví dụ.

Người tiêu dùng mua hàng Tết tại siêu thị Go! Thăng Long. Ảnh: Hoài Nam

Tương tự, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op (Đơn vị quản lý khai thác hệ thống siêu thị Co.op Mart) Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ, điểm nổi bật trong việc kinh doanh hàng Tết của hệ thống siêu thị Co.op Mart là luôn kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt, khi 90% hàng hóa phục vụ Tết là sản phẩm sản xuất trong nước. Trong đó, tập trung vào nhóm OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, qua đó nâng cao chất lượng và đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp Tết. Theo đó, tại 800 điểm bán của hệ thống Saigon Co.op bao gồm Co.op Mart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, sẽ đưa khách hàng trải nghiệm không gian Tết truyền thống, các gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Đặc biệt năm nay, Co.op Mart đưa thị trường giỏ quà Tết là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Không chỉ siêu thị, tại các chợ truyền thống, hàng Việt cũng chiếm ưu thế trong cơ cấu hàng hóa. Những ngày này, trên các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng bánh kẹo như phố Ngọc Hà, Hàng Buồm, Tây Sơn… điều dễ nhận thấy hầu hết sản phẩm bầy bán được cung cấp từ doanh nghiệp nội. Lý giải nguyên nhân khiến mặt hàng bánh kẹo Việt Nam chiếm ưu thế trước hàng nhập khẩu, các tiểu thương có chung ý kiến, sức tiêu thụ bánh kẹo nội cao cấp vẫn mạnh hơn bánh kẹo ngoại, bởi chất lượng không thua kém nhưng giá chỉ bằng 50 - 60% hàng ngoại.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho biết, để đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập, chiếm lòng tin người tiêu dùng, thời gian qua doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất tạo sự bứt phá trong việc nâng chất lượng sản phẩm, đa dạng chủng loại, bao bì... quan trọng hơn cả là giá bán rẻ hơn hàng ngoại nhập. 

 

Người tiêu dùng mua bánh kẹo Tết tại siêu thị. Ảnh: Hoài Nam

“Hàng Việt ngày càng có lợi thế nhờ đáp ứng được cả ba yếu tố: giá cả cạnh tranh, chất lượng cải thiện và mẫu mã phù hợp. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc ưu tiên hàng Việt không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước” - bà Lan nhấn mạnh.

Doanh nghiệp dốc sức dự trữ tăng khuyến mại kích cầu tiêu dùng

Theo báo cáo Xu hướng mua sắm Tết 2026 vừa được Công ty đa quốc gia, chuyên tư vấn - nghiên cứu thị trường thế giới Kantar Worldpanel Việt Nam công bố, do kinh tế khó khăn nên hành vi mua sắm Tết Bính Ngọ 2026 của người Việt sẽ thay đổi theo hướng tiết kiệm, đơn giản, vì vậy các doanh nghiệp bán lẻ cần đẩy mạnh dự trữ hàng hóa, đồng thời tổ chức các chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, dự báo sức mua trên thị trường Hà Nội giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng từ 3-20% tùy từng nhóm hàng. Trong khi đó, khả năng tự cung cấp của TP Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 50-65% nhu cầu thị trường, cần nhập thêm từ các tỉnh, thành phố khác.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản về công tác bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, định hướng các doanh nghiệp tăng dự trữ hàng hóa từ 10-20% so với các tháng bình thường. Thực hiện chương trình bình ổn giá, hiện 19 doanh nghiệp của TP Hà Nội và các tỉnh đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Cụ thể, 170 tấn lương thực, 562 tấn thịt lợn, 1.088 tấn thịt gà, 100 tấn thịt bò, 10 triệu quả trứng gia cầm, dầu ăn 154.000 lít, 1.428 tấn gia vị, 287 tấn thủy hải sản tươi, đông lạnh, 2.803 tấn thực phẩm chế biến, 537 tấn bánh mứt kẹo…

Người tiêu dùng mua hàng Tết tại siêu thị. Ảnh: Hoài Nam

Giám đốc Siêu thị Go! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, dự báo sức mua dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường, nên hệ thống siêu thị đã chủ động thực hiện công tác dự trữ hàng hóa từ sớm với lượng dự trữ tăng 10-20%, bảo đảm lượng hàng đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong suốt dịp Tết. Đặc biệt, là đối với những mặt hàng thực phẩm tươi sống, như thịt lợn, gà, rau củ quả, các sản phẩm cúng Tết; các loại gia vị hay các mặt hàng có lượng tiêu thụ cao trong dịp Tết, như bánh mứt kẹo, đồ uống... phía siêu thị đã chủ động dự trữ nhằm đảm bảo nguồn cung và duy trì mức giá ổn định trong suốt dịp Tết.

Giám đốc siêu thị Co.op Mart Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ, nếu như Tết Nguyên đán 2025, hệ thống siêu thị Co.op Mart trên toàn quốc dự trữ 12.000 tấn hàng hóa, thì trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đơn vị chuẩn bị nguồn hàng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tập trung dự trữ nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt lợn, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản.

Giám đốc vận hành WinCommerce miền bắc Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, WinMart đã làm việc với nhà cung cấp từ nhiều tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn. Các nhóm hàng chủ lực được hệ thống WinMart/WinMart+/WiN tập trung ưu tiên như: Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, dầu ăn, nước uống…) và nhóm thực phẩm tươi sống; nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ...

Kinh tế khó khăn, để kích cầu tiêu dùng các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đều đồng loạt tổ chức các chương trình giảm giá kích cầu tiêu dùng.

Tại hệ thống siêu thị Co.op mart mở màn mùa kinh doanh Tết bằng chương trình "Kết năm rộn ràng - Tung ngàn deal đỉnh", ở đợt mua sắm lớn bậc nhất trong năm, hệ thống siêu thị triển khai giảm giá trực tiếp với 2.600 sản phẩm. Bao gồm nhiều nhóm hàng thiết yếu và phục vụ Tết được giảm sâu như: thực phẩm tươi sống và chế biến giảm đến 45%, bánh kẹo giảm 20%, hàng trang trí Tết giảm 49%, mỹ phẩm làm đẹp giảm 30%.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng năm mới 2026 siêu sale bùng nổ” với rất nhiều ưu đãi giá tốt dành cho khách hàng như giảm giá tới 70% gia dụng, điện máy, chăm sóc nhà cửa, tẩy rửa làm sạch, siêu sale bùng nổ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, bánh kẹo sữa, gia vị, tắm gội…

Không chịu thua kém hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN cũng đồng loạt đẩy mạnh các chương trình ưu đãi. Đáng chú ý, nhóm hàng tươi sống tiếp tục được ưu tiên khuyến mại. Hội viên WiN được hưởng thêm mức giảm riêng khi mua thịt mát, rau củ và các sản phẩm nông sản an toàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

28 Feb, 12:31 PM

Kinhtedothi - “Tôi đánh giá cao việc Hà Nội bổ sung quan điểm riêng: Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TƯ với tinh thần tiên phong, gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững của Thủ đô” – PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh. 

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

28 Feb, 07:44 AM

Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 28/2/2026 trên thị trường thế giới bật tăng rất mạnh, hiện giao dịch ở mức 93,76 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu cũng đồng loạt tăng rất mạnh theo đà thế giới. Theo giới phân tích, nếu giá thế giới giữ vững đà đi lên, bạc trong nước có thể bước vào một nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

28 Feb, 07:03 AM

Kinhtedothi - Giá vàng thế giới hôm nay 28/2 đã bất ngờ bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở quanh mức 5.279 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện nhịp rung lắc ngắn hạn sau cú tăng sốc của thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ