Hạnh phúc của Nhân dân là thước đo cho sự phát triển Thủ đô
Kinhtedothi- Chiều 14/10, Báo Hànộimới phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Để Nhân dân hạnh phúc: Góp ý kiến vào các giải pháp nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân”.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra từ ngày 15 – 17/10/2025.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.
“Hạnh phúc của Nhân dân” – trung tâm của mọi chính sách
Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức cho biết, điểm mới nổi bật trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội là việc đưa nội dung “Hạnh phúc của Nhân dân” vào ngay tiêu đề. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm trong mọi hành động, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ tư duy đến hành động.
Ông Nguyễn Minh Đức đặt vấn đề: “Làm sao để ‘hạnh phúc’ của người dân không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành chỉ số đo lường thực chất trong quá trình xây dựng và đánh giá chính sách?” Từ đó, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh vai trò của thiết chế văn hóa, không gian công cộng và nền tảng số trong việc lan tỏa giá trị sống tích cực, bồi đắp hạnh phúc đô thị.
“Tọa đàm chính là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế, chính quyền cơ sở và người dân cùng đối thoại, lắng nghe và đóng góp tiếng nói cho mục tiêu chung: nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy công bằng xã hội, từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô hạnh phúc” - ông Nguyễn Minh Đức bày tỏ.

Lãnh đạo Báo Hànộimới cùng các đại biểu tham gia toạ đàm.
Xây dựng Thủ đô đáng sống – từ chính sách đến hành động
Trong phần thảo luận, các đại biểu đều thống nhất rằng, để hướng tới mục tiêu “hạnh phúc của Nhân dân”, Hà Nội cần chuyển mạnh từ tư duy hoạch định chính sách sang hành động cụ thể, lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách. Hạnh phúc không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn từ sự hài lòng của người dân về môi trường sống, công bằng xã hội, sự phục vụ tận tâm của chính quyền và giá trị văn hóa tinh thần được nuôi dưỡng trong mỗi cộng đồng.
Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ 46 trên gần 200 quốc gia trong bảng xếp hạng hạnh phúc thế giới (tăng 8 bậc so với năm trước). Đây là bước tiến thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước đến con người. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nếu không gắn với chính sách xã hội thì hạnh phúc của người dân khó đạt được, nhất là trong đô thị hơn 10 triệu dân như Hà Nội, nơi người dân vẫn chịu nhiều áp lực về nhà ở, đi lại, học hành, chữa bệnh.
Để hướng đến tiêu chí hạnh phúc, Hà Nội cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, công bằng và thu nhập. Đồng thời, ông Hồ Quang Lợi cũng thẳng thắn đề cập đến thách thức trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một bước chuyển mang tính lịch sử nhưng cũng là áp lực lớn đối với cả hệ thống. “Hạnh phúc của người dân không nằm trong văn bản mà thể hiện qua cách điều hành thực tế khi chính quyền có thực sự mang lại sự thuận lợi, thoải mái cho dân và doanh nghiệp hay không” - ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.
Theo ông Hồ Quang Lợi, thái độ hợp tác và tinh thần đồng thuận của người dân là động lực giúp bộ máy vận hành hiệu quả hơn. Báo chí, truyền thông cũng cần phát huy vai trò giám sát và khơi dậy ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi công dân.
Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, hạnh phúc là khái niệm rộng, bao gồm cả vật chất và tinh thần. Người dân chỉ thực sự hạnh phúc khi được sống trong môi trường trong lành, có cơ hội giao lưu, gắn kết và được sống có ý nghĩa. Vì vậy, Hà Nội cần phát triển giao thông hiện đại, chú trọng phương tiện công cộng, giảm ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. Bên cạnh đó, Hà Nội cần trở thành thành phố thông minh, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản trị và điều hành; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử. Bởi hạnh phúc phải gắn liền với cội nguồn, với giá trị văn hóa nghìn năm của Thăng Long – Hà Nội.
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đánh giá, việc Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII đưa khái niệm “hạnh phúc” vào Dự thảo Báo cáo chính trị là dấu hiệu của tư duy phát triển mới. Từ đó đề nghị thành phố cần lượng hóa tiêu chí hạnh phúc, xây dựng bộ chỉ số thống kê phù hợp, gắn với đặc thù Thủ đô và văn hóa người Hà Nội.
“Hạnh phúc của Nhân dân cần được đo bằng sự hài lòng của người dân về môi trường sống, về chính sách công. Mỗi chính sách khi ban hành phải trả lời được câu hỏi liệu người dân có cảm thấy hạnh phúc hay không?” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Quang cảnh toạ đàm.
Ở khía cạnh bình đẳng xã hội, PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, cũng là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vì phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế cho rằng, cần đặc biệt quan tâm tới khả năng tiếp cận phúc lợi của các nhóm này. PGS.TS Bùi Thị An nhận định, dù phụ nữ và trẻ em đã được hưởng nhiều chính sách an sinh hơn nhưng vẫn tồn tại khoảng cách giữa nội – ngoại thành, giữa đô thị và vùng ven, đặc biệt là với phụ nữ vãng lai.
“Phúc lợi xã hội đã bao trùm nhưng chưa bao trùm hết. Hà Nội nên có chương trình hành động cụ thể để mọi người dân ở mọi ngõ ngách đều được hạnh phúc và hài lòng” - bà Bùi Thị An đề xuất.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng chia sẻ, sau 40 năm đất nước đổi mới, tại kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII sắp diễn ra, lần đầu tiên, khái niệm “hạnh phúc” được đưa vào tiêu đề của Báo cáo chính trị. Đây là hướng mở cho các cơ quan báo chí lấy đó để làm chất liệu cho các chuyên đề, chuyên mục.
Phát biểu kết luận tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức khẳng định, tuy chủ đề buổi tọa đàm rất mới nhưng đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết với mục tiêu hướng đến hạnh phúc của Nhân dân. Thông qua tọa đàm, các diễn giả đã làm rõ khái niệm hạnh phúc và thế nào là hạnh phúc. Theo đó, mục tiêu tối thượng nhất của dân tộc ta từ năm 1945 là độc lập, tự do, hạnh phúc và trong suốt bao nhiêu năm qua đều hướng tới phải làm sao để Nhân dân hạnh phúc - đó là được đáp ứng tốt các nhu cầu về ăn ở, đi lại, học hành, vui chơi, giải trí, khám chữa bệnh, môi trường sống tốt…

Đại hội "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Sáng tạo"
Kinhtedothi – Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Kinhtedothi - Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô hướng về Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, sáng 14/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy long trọng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII
Kinhtedothi - Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.