“Hành trình công lý” tập 8: Phát hiện hung khí sát hại tiểu tam

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong review tập 8 bộ phim “Hành trình công lý”, cơ quan điều tra đã phát hiện ra hung khí kẻ gian sử dụng để sát hại Hà.

Trong review tập 8 bộ phim “Hành trình công lý”, theo báo cáo kết quả điều tra, giám định của Viện kiểm sát: Tang vật được phát hiện trong một túi rác, cách hiện trường một dãy phố, dấu vết còn được giữ nguyên, vết máu xác định là của nạn nhân. Tuy nhiên, dấu vân tay trên đó không rõ ràng.

Cơ quan điều tra phát hiện ra hung khí. Ảnh: VTV.
Cơ quan điều tra phát hiện ra hung khí. Ảnh: VTV.

Về dấu vân tay trên tang vật chưa xác định là của Hoàng. Cụ thể, cơ quan kỹ thuật hình sự kiểm tra hệ thống dự liệu vẫn chưa hoàn chỉnh nên chưa xác định được đối tượng. Như vậy, Hoàng vẫn chưa được loại bỏ khỏi diện tình nghi. Sau khi phúc tra lại lời khai của nhân chứng và kiểm tra dữ liệu camera xác định trong khoảng thời gian án mạng xảy ra không có ai rời khỏi hiện trường, ngoài Hoàng. Dữ liệu camera trong khu vực cũng không xác định được đối tượng nghi vấn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra phát hiện có một vài người của đối tượng Hoàng để lại với lý do  giám sát hoạt động của Hà. Không loại trừ khả năng, họ ở lại để giữ cho hung thủ thoát thân.

Phương đến thăm chồng, tìm hiểu về tình tiết vụ án. Ảnh: VTV.
Phương đến thăm chồng, tìm hiểu về tình tiết vụ án. Ảnh: VTV.

Ở diễn biến khác, nói chuyện với chồng tại khu vực tạm giữ, Phương chia sẻ: “Em rất muốn tin là anh không làm việc đó, nhưng cơ quan điều tra họ không tin anh. Tất cả mọi chứng cứ đều chống lại anh”. Nghe vợ nói vậy, Hoàng lo sợ.

Trước biểu cảm của Hoàng, Phương hỏi: “Anh trả lời thật với em, anh có làm chuyện kinh khủng đó không?”. Hoàng liên tục phủ nhật mình không có hành vi nào phạm tội và kể rằng: “Lúc đó cô ta rất giận vì không đạt được mục đích của mình”.

Hùng báo cáo với cơ quan về kết quả điều tra. Ảnh: VTV.
Hùng báo cáo với cơ quan về kết quả điều tra. Ảnh: VTV.

Phần cuối review, tại cuộc họp của Viện Kiểm sát, Hùng báo cáo: “Về hung khí, chúng ta chưa tìm được nên cần làm rõ những vết thương trên cơ thể của nạn nhân là do loại hung khí nào gây nên.

Mặt khác, hiện trường thể hiện cửa ra vào có dấu hiệu bị cậy phá. Hoàng cũng khai nhận khi rời khỏi nhà Hà, cửa vẫn mở. Nhưng khi nhân chứng đến phát hiện sự việc, cửa đã khoá. Vậy ai là người đã phá cửa nạn nhân thì cơ quan điều tra chưa làm rõ. Đây là chi tiết rất quan trọng để xác định đối tượng gây án”.

"Thưa Viện trưởng, với những phân tích trên cho thấy căn cứ để xác định Hoàng là người gây án là chưa đảm bảo. Vụ án còn thiếu nhiều nội dung chưa được thu thập để làm sáng tỏ. Việc thiếu chứng cứ quan trọng như vậy nhưng cơ quan điều tra vẫn đề nghi phê chuẩn bị can và lệnh tam giam thì tôi thấy có phần hơi nóng vội và thiếu thận trọng” - Hùng chia sẻ.

Tập 8 bộ phim “Hành trình công lý” sẽ phát sóng lúc 21 giờ 40, ngày 25/11 trên kênh VTV3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần