Hành trình đường sắt Bắc - Nam sẽ chỉ còn 5-6 tiếng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đường sắt tốc độ cao đã nằm trong chiến lược hoạch định và phát triển.

Trao đổi với phóng viên tại Hội thảo Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đường sắt tốc độ cao đã nằm trong chiến lược hoạch định và phát triển. 

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, từ nay đến năm 2020 tập trung vào đầu tư nâng cấp cải tạo đường sắt hiện hữu để nâng cao năng lực chạy tàu lên tốc độ 80-90km/giờ đối với tàu khách và 50-60km/h đối với tàu hàng, song song là nghiên cứu để xây dựng đường sắt tốc độ cao trong tương lai và dự kiến trong chiến lược là xây dựng sau năm 2020. 

Thứ trưởng Đông cho biết thêm: Khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư thì sẽ phải thực hiện rất nhiều bước khác nhau. Bộ GTVT đặt mục tiêu đến năm 2020 bắt đầu xây dựng, sẽ phải mất 4-5 năm thì dự án mới có thể hoàn thành và đưa vào khai thác (tức là khoảng năm 2024).Trong giai đoạn đầu khai thác từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh là 100-200km/h thì sẽ mất khoảng 8 tiếng. Nhưng sau khi hoàn thành toàn tuyến thì sẽ khai thác ở tốc độ cao hơn là 300km/h, như vậy sẽ chỉ mất 5-6 tiếng là vào tới TP Hồ Chí Minh.