Hành trình gây án của kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 9/1, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cướp tiền ở phòng giao dịch một ngân hàng tại quận Hải An. Theo cơ quan điều tra, khi khám xét trên người và chỗ ở của tên cướp, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Theo đó, 15 giờ 08 ngày 7/1/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng. Đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe mô tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Đến 23 giờ ngày 8/1/2022, tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác của Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đã bắt được Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). 

Tại cơ quan điều tra, Nam khai bản thân làm nghề xăm hình nghệ thuật, thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh thành, khu vực phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 không có việc làm, không có tiền tiêu nên đối tượng nảy sinh ý định mua súng và công cụ hỗ trợ khác để đi cướp tiền tại ngân hàng.

Chiều 7/1, Nam di chuyển đến phòng giao dịch ngân hàng ở đường Đình Vũ, quận Hải An. Sau 20 phút ngồi quan sát, thấy ít khách giao dịch, Nam đến quầy giao dịch, rút súng giấu trong người ra đe dọa nhân viên, yêu cầu đưa tiền.

Đối tượng dùng vật gây ra tiếng nổ để uy hiếp tinh thần nhân viên, bảo vệ và cướp được 3,5 tỷ đồng. Cướp được tiền, đối tượng ra ngoài đe dọa, cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi lái xe bỏ chạy. Đến cầu vượt Tân Vũ – Lạch Huyện, đối tượng bỏ lại xe đã cướp và nhờ người chở về nhà. Nam chôn một khoản tiền ở gốc cây trong nhà, rồi đưa cho bạn gái (22 tuổi, người Hải Phòng) một khoản tiền, dặn “đi xa vài ngày”. 

Sau đó, đối tượng di chuyển lên Vĩnh Phúc thuê phòng nghỉ. Ngày 8/1, tên cướp di chuyển về Hà Nội mua 1 xe phân khối lớn ZX10 R 2021, giá gần 700 triệu. Trong quá trình giao dịch từ xem xe, mua xe và giao nhận, Nam tỏ ra rất vui mừng và mọi thủ tục được quyết rất nhanh gọn. Sự việc được chủ cơ sở phát trực tiếp lên mạng xã hội để quảng bá và khen ngợi chàng trai Hải Phòng mua xe trong “nháy mắt”, không lăn tăn về giá. Hình ảnh Nam trong vai “đại gia” mua xe đã bị ban chuyên án thu thập, phục vụ công tác điều tra, truy xét.

Chiếc xe đối tượng khai nhận dùng tiền từ việc cướp ngân hàng.
Chiếc xe đối tượng khai nhận dùng tiền từ việc cướp ngân hàng.

Đối tượng di chuyển lên Thái Nguyên thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên thì bị cảnh sát bắt giữ. Đáng chú ý, khi cảnh sát ập vào phòng nghỉ, Nam đã rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí nóng, bắt giữ đối tượng an toàn. Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng thực hiện vụ cướp tiền tại ngân hàng một mình, chưa phát hiện đồng phạm.

Chiều 9/1/2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đã đến khen thưởng các lực lượng công an bắt đối tượng gây ra vụ cướp nói trên.