Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hành trình leo núi của 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023

Kinhtedothi – Ngày 8/10/2023 sẽ diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 với sự góp mặt của 4 thí sinh sở hữu thành tích vượt trội và hành trình leo núi đầy ngoạn mục; trong đó có thí sinh Nguyễn Việt Thành đến từ Hà Nội.

4 nam sinh góp mặt tại trận chung kết năm 2023 gồm: Nguyễn Việt Thành (học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế), Lê Xuân Mạnh (học sinh Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú- Hải Phòng).

Nguyễn Việt Thành (học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Đây là năm thứ 2 Trường THPT Sóc Sơn có thí sinh vào chung kết, sau thí sinh Hà Việt Hoàng năm 2017 và tiếp tục là lời khẳng định quen thuộc: “Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài, mà chính thức có thêm một Cầu truyền hình!”.

Thành tích của nhà leo núi Nguyễn Việt Thành (Ảnh: FB Olympia)

Ấn tượng của Nguyễn Việt Thành tại cuộc thi này ngoài phong độ thi đấu ổn định, kiến thức xã hội vững vàng, còn bởi phong cách chơi rất điềm tĩnh. 

Với kiến thức toàn diện, ở cuộc thi quý 1, Việt Thành giành tới 325 điểm, hơn bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai tới 210 điểm.

Nguyễn Minh Triết (học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm.

Thành tích học tập của nhà leo núi Nguyễn Minh Triết (FB Olympia)
Thành tích học tập của nhà leo núi Nguyễn Minh Triết (FB Olympia)

Minh Triết có kiến thức sâu rộng cùng tư duy nhanh nhạy với thế mạnh vượt trội về văn học và hiểu biết chung.

Để chuẩn bị cho trận chung kết, Minh Triết đang nỗ lực rèn luyện thêm khả năng quan sát; đồng thời tự rèn luyện các kỹ năng khác như đọc nhanh, phản xạ, gõ bàn phím, bấm chuột...

Lê Xuân Mạnh (học sinh Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa) là thí sinh chiến thắng tại cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với 160 điểm. 

Thành tích của nhà leo núi Lê Xuân Mạnh (Ảnh: FB Olympia)
Thành tích của nhà leo núi Lê Xuân Mạnh (Ảnh: FB Olympia)

Là thí sinh có tổng điểm cuộc thi quý thấp nhất trong 4 thí sinh bước vào vòng chung kết nhưng Xuân Mạnh là thí sinh đạt số điểm cao thứ hai (345) của Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 tại cuộc thi tuần. Nam sinh khẳng định thế mạnh ở phần thi Tăng tốc.

Nguyễn Trọng Thành (học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) là thí sinh thứ 4 bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023 với tổng điểm 330.  Trọng Thành cũng là thí sinh có điểm số ở cuộc thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm.

Thành tích của nhà leo núi Nguyễn Trọng Thành (Ảnh: FB Olympia)
Thành tích của nhà leo núi Nguyễn Trọng Thành (Ảnh: FB Olympia)

Nam sinh được đánh giá có kiến thức chung rất chắc, phong cách thi đấu tự tin, điềm tĩnh, chững chạc.

Trong suốt các cuộc thi, Trọng Thành luôn thể hiện phong cách thi đấu bản lĩnh, sẵn sàng “chiến” đến câu hỏi cuối cùng.

4 nhà leo núi đều có thành tích học tập xuất sắc và những điểm mạnh vượt trội, hứa hẹn sẽ cống hiến một trận chung kết gay cấn, hấp dẫn để tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 23.

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 được truyền hình trực tiếp vào 8 giờ 30 ngày Chủ nhật 8/10/2023.

Hành trình nam sinh THPT Sóc Sơn đưa cầu truyền hình Olympia 2023 về Hà Nội

Hành trình nam sinh THPT Sóc Sơn đưa cầu truyền hình Olympia 2023 về Hà Nội

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ