Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hành trình nam sinh THPT Sóc Sơn đưa cầu truyền hình Olympia 2023 về Hà Nội

Kinhtedothi – Nhiều tiếng trôi qua, với Nguyễn Việt Thành, lớp 11A1, trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội)- giải Nhất Quý I đường lên đỉnh Olympia năm 23 cùng gia đình, thầy cô, bạn bè… vẫn còn nguyên cảm xúc vỡ òa khi em đã đưa cầu truyền hình đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm 23 về Hà Nội.
Nguyễn Việt Thành- THPT Sóc Sơn giành giải Nhất Quý 1- Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (Ảnh: FBCT)
Nguyễn Việt Thành-  trường THPT Sóc Sơn giành giải Nhất Quý 1- Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (Ảnh: FBCT)

Ấn tượng, khâm phục, xuất sắc… là những mỹ từ bạn bè dành tặng cho giải Nhất Quý 1- đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 Nguyễn Việt Thành. Cuộc thi được phát sóng ngày 1/1/2023 với sự tham gia của Nguyễn Việt Thành và 3 thí sinh gồm: Đỗ Đức Anh (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương), Nguyễn Phạm Quốc Việt (Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP Hồ Chí Minh) và Phạm Đình Vũ (THPT Thái Phúc, Thái Bình).

Suốt cuộc thi, Việt Thành cho thấy phong cách thi đấu điềm tĩnh, bản lĩnh và luôn là người dẫn đầu với 65 điểm ở phần thi Khởi động; 115 điểm ở phần thi Vượt chướng ngại vật; 215 điểm sau khi kết thúc phần thi Tăng tốc. Tại phần thi Về đích, tuy không có trả lời đúng trong gói câu hỏi 20 điểm đã chọn nhưng Việt Thành may mắn khi không bạn chơi nào bấm chuông giành quyền trả lời, bảo toàn được 215 điểm. Sau đó, Thành liên tiếp giành điểm từ các bạn chơi khi lần lượt trả lời đúng các câu trong gói Về đích của 3 nhà leo núi còn lại. Chung cuộc, Việt Thành giành chiến thắng áp đảo với 325 điểm.

Với chiến thắng ngoạn mục này, Việt Thành là thí sinh đầu tiên bước vào vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 23 và là học sinh thứ hai từ trường THPT Sóc Sơn góp mặt trong trận chung kết năm Olympia- sau Hà Việt Hoàng năm 2017.

Trước khi đến với Cuộc thi Quý 1, Nguyễn Việt Thành đã có hành trình khá dài bén duyên với Đường lên đỉnh Olympia từ cấp cơ sở.

Cổ động viên hùng hậu trường THPT Sóc Sơn đến trường quay S14 cổ vũ cho Nhà leo núi Nguyễn Việt Thành (Ảnh:FB OSS)
Cổ động viên hùng hậu trường THPT Sóc Sơn đến trường quay S14 cổ vũ cho Nhà leo núi Nguyễn Việt Thành (Ảnh:FB OSS)

Năm 2021, Việt Thành là quán quân mùa 5- Olympia Sóc Sơn. Đến năm 2022, Thành tiếp tục giữ ngôi vị quán quân Olympia Sóc Sơn mùa 6 với 400 điểm- số điểm cao kỷ lục. Thành tích này đi theo em khi chạm ngõ Chương trình Đường lên đỉnh Olympia ngay từ cuộc thi tuần.

Tại cuộc thi tuần 3, tháng 3 năm 2022, bằng sự tự tin, điềm tĩnh và bản lĩnh, Việt Thành đã có màn thể hiện đầy ấn tượng với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là phần thi Vượt chướng ngại vật bởi đoán đúng đáp án khi mới có một mảnh ghép được lật mở. Việt Thành đã giành giải Nhất cuộc thi tuần với 280 điểm.

Tại cuộc thi tháng 3- Đường lên đỉnh Olympia năm 23, vượt qua ba đối thủ nặng kí, Việt Thành xuất sắc giành được tấm vé tiếp theo, ghi tên mình vào vòng thi Quý 1 năm 2023 một cách xứng đáng với 310 điểm.

Trước khi cuộc thi Quý 1 diễn ra, Việt Thanh ghi dấu ấn với câu nói: “Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài, mà còn có thể có một cầu truyền hình”.

Và tại cuộc thi Quý 1, với diễn biến căng thẳng, kịch tính, nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng, Nguyễn Việt Thành đã giành giải Nhất với 325 điểm- cũng là thí sinh đầu tiên bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Nguyễn Việt Thành- học sinh xuất sắc trường THPT Sóc Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường (Ảnh: FBNT)
Nguyễn Việt Thành- học sinh xuất sắc trường THPT Sóc Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường (Ảnh: FBNT)

Là học sinh khóa 37 trường THPT Sóc Sơn, Nguyễn Việt Thành có thành tích học tập rất xuất sắc và là chủ nhân của nhiều giải thưởng. Mới đây, em là một trong những học sinh được vinh danh “Gương mặt trẻ tiêu biểu” huyện Sóc Sơn lần thứ XIII năm 2022 và "Học sinh 3 tốt" cấp TP năm học 2021 – 2022.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ