Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hanoi Victoria - Một thương hiệu giáo dục mới tại Gia Lâm

Kinhtedothi - Tuy mới thành lập được 4 năm nhưng trường Tiểu học và THCS Hanoi Victoria đã sớm khẳng định được thương hiệu của mình bằng những bước đi riêng. Trong suốt quá trình dạy, học và rèn luyện kỹ năng, Hanoi Victoria luôn lấy học trò làm trung tâm.

Trong lễ khai giảng lần thứ 5, ngày 5/9 ngoài 240 học sinh cùng 57 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Hanoi Victoria còn có rất nhiều phụ huynh và học sinh cũ của nhà trường. Tất cả đều hân hoan, chia vui với đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên Hanoi Victoria trong ngày đầu năm học, tự hào với những thành tích mà nhà trường đạt được.

Khẳng định thương hiệu

Trong kỳ thi vào lớp 10 năm học vừa qua, học sinh lớp 9 trường Hanoi Victoria đạt điểm trung bình môn Toán 8,3, môn tiếng Anh 7,49 đứng đầu 24 trường của huyện Gia Lâm. Điểm trung bình xét tuyển 3 môn vào lớp 10 đạt 36,98 điểm xếp thứ 2 toàn huyện, chỉ sau trường THCS Cao Bá Quát. Đến nay, trường Hanoi Victoria đã khẳng định thương hiệu của mình trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Tự hào thương hiệu Hanoi Victoria. Ảnh HM

Ngay từ khi thành lập, Trường Tiểu học và THCS Hanoi Victoria đã có những hướng đi riêng, lấy học trò làm trung tâm trong mọi hoạt động dạy và học cũng như rèn luyện kỹ năng sống. THCS Hanoi Victoria chủ trương “Học tập để thành công- Giáo dục bằng cả trái tim”, nhà trường hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu bằng cách học Tiếng Anh theo phương pháp hiện đại nhất. Đội ngũ giáo viên nước ngoài từ Australia, Canada, Thụy Sĩ, Philippine tạo nên các tiết học Tiếng Anh cuốn hút học sinh hơn.

Chương trình chào mừng năm học mới của học sinh trường Hanoi Victoria. Ảnh HM

Đến trường, các em học sinh được đề cao tính tự lập, tự khám phá bản thân, thông qua hàng loạt hoạt động ngoại khóa, thể thao, nghệ thuật để không ngừng nâng cao thể lực, trí lực và kỹ năng sống. Các bài học giao tiếp, làm việc nhóm, vẽ, múa hát, đọc sách đã làm cho các học sinh trường Hanoi Victoria tự tin và phát huy được năng khiếu. Đội ngũ các thầy cô giáo trường Hanoi Victoria là những người yêu nghề, yêu trẻ đã say mê truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống cho các con mọi lúc, mọi nơi. Chính điều này đã thu hút số lượng học sinh năm sau cao hơn năm trước, phụ huynh ngày càng hài lòng với nhà trường.

Chị Phạm Thị Thơm (phụ huynh cháu Vũ Tuệ Nhi, học lớp 4A1) chia sẻ: “Qua mạng xã hội và tìm hiểu, tôi biết đến trường Hanoi Victoria tại Khu Nội Thương, xã Dương Xá. Đến nay, cháu Vũ Tuệ Nhi đã theo học được 3 năm, đến trường con không hề bị áp lực, việc ăn uống nơi đây khá ổn và việc dạy học online 2 năm qua rất tốt”.

Tự hào Hanoi Victoria

Bốn năm vừa qua là quãng thời gian vất vả nhưng đáng tự hào của đội ngũ các nhà quản lý, thầy cô giáo của trường Hanoi Victoria. Không lâu sau khi thành lập, nhà trường phải nỗ lực lo cho việc học online của học sinh và đời sống cho thầy cô giáo suốt 2 năm dịch Covid-19 kéo dài. Đến nay, Hanoi Victoria đã thành công với “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm an toàn cho thầy và trò, vừa đạt thành tích cao trong học tập. 

Không biết tự bao giờ, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã xem ngôi trường Hanoi Victoria là ngôi nhà thứ hai của mình. Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ thầy cô giáo yêu nghề, tận tâm với học trò đã giúp trường Hanoi Victoria trở thành điểm sáng của giáo dục Gia Lâm.

Bước sang năm thứ 5, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Hanoi Victoria sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình vì sự nghiệp "trồng người", để các em học sinh và phụ huynh tự hào khi theo học tại mái trường này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ