HANSIBA giao lưu với hội viên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - ngày tết của cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội (HANSIBA) đã tổ chức chương trình gặp gỡ hơn 200 doanh nghiệp và hội viên của Hiệp hội qua hệ thống họp trực tuyến, và tham dự trực tiếp tại văn phòng hiệp hội.

Tham dự sự kiện gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban chấp hành Hiệp hội, đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu, cùng khách mời gồm ông Nguyễn Quang Vinh – Tổng Thư ký Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số đơn vị báo chí truyền thông đưa tin sự kiện.

Các đại biểu tại lễ gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quang Vinh – Tổng Thư ký phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chia sẻ, khích lệ, động viên các doanh nghiệp HANSIBA đã vượt qua đại dịch trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hội viên tiếp tục phấn đấu để tìm thấy cơ hội trong khó khăn. Đặc biệt, tận dụng quá trình chuyển đổi số đang phát triển rất mạnh trong quá trình đối phó với đại dịch, giúp nhiều doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng lực kết nối sản xuất, xóa nhòa khoảng cách về địa lý.

Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp đã sôi nổi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vượt qua khó khăn thử thách của doanh nghiệp, các khó khăn trong sản xuất, đồng thời đề xuất đưa ra chương trình hành động mới phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay nhằm chung sống với dịch bệnh. Tận dụng sức mạnh của công tác chuyển đổi số để thích nghi với đại dịch Covid và vượt lên trong sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần cung ứng các sản phẩm linh phụ kiện - sản phẩm phục vụ dân sinh nội địa và xuất khẩu, hướng đến mục tiêu song hành với các tập đoàn FDI và các tập đoàn lớn trong nước để tham gia ngay vào chuỗi sản xuất nội địa và cung ứng toàn cầu.

 Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nhân HANSIBA.

Thay mặt Ban Chấp hành hiệp hội HANSIBA, Chủ tịch Nguyễn Hoàng, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, trong đó đặc biệt đã định hướng, chỉ đạo hết sức cụ thể cho sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ HANSIBA nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp HANSIBA cần phải tăng cường các hoạt động nội khối ngành công nghiệp hỗ trợ để cùng nhau sản xuất - cùng nhau cung ứng - hỗ trợ nhau sản xuất kinh doanh các sản phẩm dân sinh, đa dạng trong nhiều lĩnh vực và trọng tâm là ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ mới sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường với mục tiêu tham gia liên kết sản xuất tại chuỗi các khu công nghiệp chuyên sâu ngành công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới do Tập đoàn N&G – đơn vị sáng lập Hiệp hội HANSIBA phát triển tại 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam.

 Chủ tịch Hiệp hội HANSIBA – ông Nguyễn Hoàng chia sẻ định hướng phát triển của HANSIBA nhân ngày doanh nhân Việt Nam.

Đây là chuỗi các khu công nghiệp thế hệ mới, được N&G Group đầu tư xây dựng gắn kết chặt chẽ với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó sử dụng tiết kiệm tối đa nguồn nước qua việc tái chế xử lý, đồng thời giảm bớt sử dụng năng lượng hóa thạch qua việc lắp đặt các hệ thống pin mặt trời áp mái trên các nhà máy, áp dụng triệt để các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc quản lý, vận hành, theo dõi môi trường, điều tiết sử dụng năng lượng, đặc biệt liên kết chuỗi sản xuất ngay tại khu công nghiệp.

Trao chứng nhận kết nạp hội viên.

Hiệp hội HANSIBA sẽ tiếp tục kiến nghị, để Chính phủ hỗ trợ điều chỉnh chính sách ưu đãi (hướng tới ban hành Luật Công nghiệp hỗ trợ) cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, trong đó tập trung vào hỗ trợ trong các lĩnh vực hạ tầng đất đai - nhà xưởng (về thuế và các chính sách khác), kết nối tiếp nhận công nghệ mới và chuỗi sản xuất toàn cầu. Gắn kết yêu cầu và hỗ trợ để các doanh nghiệp FDI đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, giảm thiểu tối đa nhập khẩu linh kiện về Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tìm nguồn vốn ưu đãi, kết hợp đào tạo lao động chuyên sâu cho ngành công nghiệp hỗ trợ, để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Thủ đô và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên cả nước có thêm sức mạnh, phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Buổi gặp mặt thân mật giữa các doanh nghiệp hội viên HANSIBA nhân ngày Doanh nhân Việt Nam kết thúc bằng việc Chủ tịch Hiệp hội, và đại diện lãnh đạo VCCI trao giấy chứng nhận, kết nạp các hội viên mới tham gia vào Hiệp hội HANSIBA.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần