Hào hùng và lắng đọng với đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn”
Kinhtedothi - Tối 29/4, thị xã Sơn Tây diễn ra chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chương trình mang đến cho khán giả những giây phút vừa hào hùng, vừa lắng đọng và giàu cảm xúc.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu cảm xúc trước khi chương trình nghệ thuật "Ký ức Trường Sơn" chính thức bắt đầu.
Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đến từ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Đây là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tạo hình của cặp đôi nghệ sĩ múa khiến khán giả rất thích thú.
Hàng ngàn khán giả là Nhân dân đang sinh sống tại thị xã Sơn Tây cũng như những du khách đến từ các địa phương lân cận đã được trải qua những giây phút hào hùng và lắng đọng cùng các ca khúc cách mạng, khắc họa rõ nét hành trình lịch sử từ thời điểm hai miền Bắc – Nam bị chia cắt đến khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 kết thúc thắng lợi, Đất Nước liền một dải.

NSUT Quang Thọ trình bày bài hát "Tình ca" với giọng hát trầm hùng khiến khán giả trong Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây vỗ tay không ngớt.
Những bài hát “mãi mãi đi cùng năm tháng” như: Tình ca; Tình em; Xa khơi; Cô gái mở đường; Chiếc gậy Trường Sơn; Xuân chiến khu; Đêm Trường Sơn nhớ Bác; Chào em cô gái Lam Hồng (sáng tác Ánh Dương); Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây… qua phần biểu diễn các nghệ sỹ nổi tiếng của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của hàng ngàn khán giả có mặt trong Nhà hát Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây.

Các nghệ sĩ nổi tiếng của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã mang tới những tiết mục vô cùng đặc sắc và cảm xúc.
Đặc biệt, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chiến dịch quyết chiến, chiến lược trong tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975 - là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc thắng lợi. Nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào"; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiết mục song ca bài hát "Tình em" đầy tình cảm khiến cầu trường như muốn nổ tung vì những tiếng hò reo cổ vũ.
Những chiến công hiển hách, cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân ta được các nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện qua những ca khúc bất hủ: Hành khúc ngày và đêm (sáng tác Phan Huỳnh Điểu); Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (sáng tác Hoàng Vân); Lá đỏ (sáng tác Hoàng Hiệp); liên khúc Tiến về Sài Gòn, Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh…

Chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn” chính là lời tri ân của thế hệ sau gửi tới những người đi trước đã không tiếc máu xương để làm nên chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975.
Có thể nói, chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn” chính là lời tri ân sâu sắc của Ban Tổ chức nói riêng và của thế hệ những người dân Việt Nam hiện nay nói chung gửi tới các anh hùng, liệt sỹ, tri ân bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, những thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để làm nên chiến thắng lịch sử Mùa xuân 1975.
Giọng ca trầm hùng của NSUT Quang Thọ trong chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn”.

Sơn Tây tổ chức hội nghị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Kinhtedothi - Chiều nay (19/4), thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Sơn Tây gặp mặt cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ
Kinhtedothi - Sáng 25/4, thị xã Sơn Tây tổ chức gặp mặt 400 cựu chiến binh, cựu công an Nhân dân, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thị xã. Các đại biểu là những nhân chứng lịch sử, anh dũng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 50 năm qua.

Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây tạo động lực phát triển cho du lịch xứ Đoài
Kinhtedothi - Sau 3 năm đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón trên 130 vạn lượt khách, sự ra đời của tuyến phố đặc biệt này đã mang đến động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất xứ Đoài.