Hoàn Kiếm:

Hào hứng với Ngày hội “Sáng mãi nét đẹp thanh lịch, văn minh” ngành Giáo dục

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/1, tại trường Tiểu học Trưng Vương, ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội Sáng mãi nét đẹp thanh lịch, văn minh năm học 2022 - 2023.

Tham dự Ngày hội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ; Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng. Về phía quận Hoàn Kiếm có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cùng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Toàn cảnh Ngày hội
Các đại biểu dự Ngày hội

Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và các văn bản chỉ đạo của quận ủy Hoàn Kiếm, Phòng GD&ĐT quận đã xây dựng Đề án số 287/ĐA-PGDĐT ngày 15/9/2022 về việc “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; nâng cao văn hóa giao tiếp cho học sinh quận Hoàn Kiếm năm học 2022 - 2023”. Cũng trong năm học này, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm được Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn là đơn vị triển khai điểm hoạt động giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh.

Các đại biểu tham quan khu trải nghiệm "Các trò chơi dân gian"
Các đại biểu tham quan khu trải nghiệm "Các trò chơi dân gian"
Các đại biểu tham quan khu triển lãm làng nghề truyền thống của cấp tiểu học
Các đại biểu tham quan khu triển lãm làng nghề truyền thống của cấp tiểu học

Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang, việc triển khai Đề 287 đã được Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo 100% trường học trên địa bàn quận nghiêm túc thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Ngay sau lễ khai giảng, nhiều trường đã tổ chức tiết học giáo dục nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. Các giáo viên thường xuyên giao cho học sinh làm bài tập dự án, quay các video ghi lại nét đẹp của người Hà Nội trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long:
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long: Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ- chủ nhân tương lai của đất nước có vai trò rất quan trọng
Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang báo cáo  sơ kết Đề án “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; nâng cao văn hóa giao tiếp cho học sinh quận Hoàn Kiếm năm học 2022 - 2023”
Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang báo cáo  sơ kết Đề án “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh; nâng cao văn hóa giao tiếp cho học sinh quận Hoàn Kiếm năm học 2022 - 2023”

Việc giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh không chỉ diễn ra ở những giờ học chính khóa mà còn ở nhiều không gian, hoạt động phong phú. Nhiều trường đưa học sinh đi tham quan, học tập tại các di tích lịch sử... Học sinh được tham gia nhiều cuộc thi bổ ích như: Tìm hiểu về nét đẹp thanh lịch, văn minh qua trò chơi hái hoa dân chủ, thi ứng xử và xử lý tình huống giả định, thi đóng vai nhân vật để giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa giao tiếp... Việc triển khai đề án không chỉ xây dựng được văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp cho học sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực học đường, giúp xây dựng một không gian trường học an toàn, lành mạnh. 

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trao khen thưởng cho các tập thể
Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang trao khen thưởng cho các tập thể

Tại Ngày hội "Sáng mãi nét đẹp thanh lịch, văn minh" của ngành Giáo dục quận Hoàn Kiếm đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Công diễn các tiết mục đạt giải cao tạo Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại sứ thanh lịch văn minh”, thi tuyên truyền về nếp sống thanh lịch văn minh, biểu diễn thời trang của học sinh (đồng phục, trang phục dạo phố, trang phục áo dài) và các tiết mục hát, kịch, múa đặc sắc có nội dung tuyên truyền nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Ngoài ra, ngày hội cũng dành không gian cho hoạt động triển lãm văn hóa Việt Nam- văn hóa Hà Nội với những sản phẩm của ẩm thực, mây tre đan, trò chơi dân gian...

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhận định, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ- chủ nhân tương lai của đất nước có vai trò rất quan trọng. Để tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đó, đề nghị các nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường giáo dục học sinh lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cần quan tâm giáo dục, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa của Thủ đô Hà Nội; Thực hiện Nghị quyết lần thứ XXVI Đảng bộ quận, đội ngũ giáo viên và học sinh quận Hoàn Kiếm thực sự phải đi đầu trong phong trào xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Các gian hàng truyền thống tại Ngày hội
Các gian hàng truyền thống tại Ngày hội
Học sinh quận Hoàn Kiếm với phần thi
Học sinh quận Hoàn Kiếm thi tuyên truyền về nếp sống thanh lịch văn minh
Học sinh quận Hoàn Kiếm biểu diễn, giới thiệu đồng phục của trường
Học sinh quận Hoàn Kiếm biểu diễn, giới thiệu đồng phục của trường

Ngoài ra, ngành Giáo dục quận cần tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông trong giáo dục; Chủ động thông tin về các chủ trương, chính sách mới của ngành và những sáng tạo, đổi mới, thành công trong việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, những việc làm hay, gương người tốt việc tốt, những hoạt động sáng tạo và hiệu quả trong việc giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, nâng cao văn hóa giao tiếp cho các em học sinh.