Harry Kane: Niềm hi vọng của đội tuyển Anh

Duy Khánh ( Tổng hợp )
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Đội tuyển Anh đã lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 12 năm và Harry Kane chính là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía “Tam Sư”. Nhưng có một thực trạng là anh lại quá đơn độc trên hàng công của tuyển Anh khi các cầu thủ còn lại chưa thi đấu với đúng sự kỳ vọng của ban huấn luyện.

 Harry Kane đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup năm nay

Đỉnh điểm của niềm cảm hứng mang tên Harry Kane phải là trận đấu với Colombia ở vòng 1/16. Ngoài cú sút phạt đền thành công của tiền đạo 24 tuổi, đội tuyển Anh thi đấu rất thiếu ý tưởng khi hầu như không có một tình huống thật sự đáng kể nào để áp át khung thành của thủ môn Ospina. Quả thực, đây là một tín hiệu rất đáng báo động với những ai yêu mến “Tam Sư” trước cuộc đấu với Thụy Điển ở tứ kết.

Đỉnh điểm của niềm cảm hứng mang tên Harry Kane phải là trận đấu với Colombia ở vòng 1/16. Ngoài cú sút phạt đền thành công của tiền đạo 24 tuổi, đội tuyển Anh thi đấu rất thiếu ý tưởng khi hầu như không có một tình huống thật sự đáng kể nào để áp át khung thành của thủ môn Ospina. Quả thực, đây là một tín hiệu rất đáng báo động với những ai yêu mến “Tam Sư” trước cuộc đấu với Thụy Điển ở tứ kết.

Tại đội tuyển Anh, Harry Kane dường như là cầu thủ duy nhất có được sự nhạy bén và cái duyên ghi bàn khi đứng trong vòng cấm của đối phương dù đó có thể là một pha đánh đầu hay một cú sút penatty. Ngược lại,nó cũng sẽ mang đến những rủi ro nhất định khi giả sử Harry Kane bị bắt chết, “Tam Sư” sẽ tìm kiếm bàn thắng bằng cách nào. Nỗi lo đó là hoàn toàn có thực khi ở tứ kết, họ phải chạm trán với một đội tuyển Thụy Điển vô cùng khoa học và thực dụng.

Đội tuyển Thụy Điển không đánh giá cao trước World Cup 2018 nhưng đã bất ngờ đi đến tứ kết với điểm tựa là sức mạnh tập thể và một hàng thủ cực kỳ chắc chắn và kỷ luật. Ngoài ra, cũng không thể xem thường đội bóng Bắc Âu ở khả năng tấn công khi họ cũng đã có 6 lần làm rung mảnh lưới đối phương dù không có một chân sút nào thật sự lợi hại

Để khoan thủng được một hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Thụy Điển rõ ràng không phải là một nhiệm vụ đơn giản với người Anh. Sức mạnh của “Tam Sư” nằm chủ yếu ở Harry Kane và vì thế, nhiều khả năng Thụy Điển sẽ làm mọi cách để cắt đứt sợi dây liên hệ giữa anh với những vệ tinh xung quanh. Khi đó, Harry Kane rất dễ rơi vào trạng thái đói bóng và mất hút trên sân- một cầu thủ vốn chỉ mạnh khi khai thác được khoảng trống mà đồng đội tạo ra.

Bởi vậy, đội tuyển Anh cần giảm bớt áp lực dành cho Harry Kane. Thay vào đó, họ phải tạo ra những mảng miếng tấn công đa dạng và có độ sát thương cao hơn thì mới có thể gây khó dễ cho tuyến phòng ngự của đội bóng Bắc Âu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần