Hát Môn phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 5.000 cây xanh
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hát Môn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, đặt mục tiêu trồng mới từ 5.000 cây xanh trở lên trong năm, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Tại Lễ phát động, toàn xã tổ chức trồng 333 cây hoa ban trắng; Giáng hương, Sao đen...được trồng tại 3 điểm trên địa bàn xã Hát Môn.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, những ngày đầu xuân năm mới, xã Hát Môn đã đồng loạt ra quân trồng cây trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên nhấn mạnh, Tết trồng cây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ và thực hiện lời dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đồng thời, đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ cây xanh, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần phòng chống thiên tai và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.
Tết trồng cây là hoạt động được duy trì thường xuyên hàng năm trên địa bàn xã.
Năm 2026, toàn xã phấn đấu trồng từ 5.000 cây xanh trở lên tại các khuôn viên cơ quan, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư và dọc các tuyến đường giao thông. Các hộ gia đình được khuyến khích chủ động lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Để phong trào đạt hiệu quả bền vững, lãnh đạo xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và các thôn chú trọng công tác chăm sóc sau trồng với phương châm “trồng cây nào sống tốt cây đó”. Đối với cây trồng tại các điểm công cộng, việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân sẽ được triển khai nhằm bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển ổn định.
Ngay tại lễ phát động, toàn xã đã tổ chức trồng 333 cây hoa ban trắng, Giáng hương, Sao đen tại ba điểm gồm: đoạn đường Thượng Cốc – Hát Môn; tuyến Hát Môn đi Liên Minh; đoạn Tam Thuấn – Thanh Đa. Hoạt động ra quân đầu xuân thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay của cán bộ và Nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống xanh.
Những năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn xã được duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao diện tích cây xanh, cải thiện hệ sinh thái và tạo diện mạo cảnh quan ngày càng khang trang. Với quyết tâm chính trị cao và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hát Môn được kỳ vọng sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Sinh hoạt chi bộ “mẫu” ở Hát Môn: tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Kinhtedothi - Ngày 29/11, Đảng ủy xã Hát Môn (Hà Nội) tổ chức mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ thôn Hát Môn 5. Đây là bước làm quan trọng giúp chuẩn hóa quy trình, thống nhất phương pháp tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo tinh thần đổi mới, dân chủ, thiết thực và hiệu quả.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri 3 xã Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn
Kinhtedothi – Các cử tri tại 3 xã Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn kiến nghị một số vấn đề trọng tâm như: đầu tư, nâng cấp cải tạo đường giao thông; quản lý đất đai, chia tách “sổ đỏ”; điện chiếu sáng…

Xã Hát Môn: phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Kinhtedothi - Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ xã Hát Môn long trọng tổ chức Chương trình Kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Đây là dịp có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh truyền thống đoàn kết, gắn bó của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.






