Hậu Giang: Bị ‘bẫy’ điện giật tử vong khi bắt ốc tại vườn nhà người quen

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhớ lại việc bà M hai ngày trước đến bắt ốc trong vườn nhà mình nên ông Tồn đã cắm điện truyền đến đường dây chì giăng trước đó. Đến 4 giờ sáng, ông Tồn thức dậy ngắt nguồn điện và đi kiểm tra thì phát hiện bà M tử vong trên phần đất vườn gần nơi có giăng dây chì.

Công an tỉnh Hậu Giang ngày 4/6 cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tồn (SN 1970) để điều tra liên quan đến vụ án mạng.
Trước đó, ngày 3/6, trên địa bàn ấp So Đũa, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, nạn nhân là nữ giới tử vong dưới mương với tư thế đứng khom lưng, mặt úp vào bờ mương, phần thân dưới từ mông nạn nhân trở xuống bị ngập nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là bà N.T.M (SN 1952, ngụ địa chỉ trên). Hằng ngày bà M thường hay đi bắt ốc xung quanh các khu vườn lân cận để mưu sinh, bà cũng thường đến mương nhà của ông Nguyễn Văn Tồn (có quan hệ anh em chú bác ruột và ngụ cùng ấp) để bắt ốc, và bị ông Tồn nhắc nhở nhiều lần.
Đối tượng Nguyễn Văn Tồn. Ảnh: Công an Hậu Giang
Do bức xúc vì đây là ốc gia đình nuôi để làm thức ăn, tháng 12/2020, ông Tồn mua dây chì giăng xung quanh vườn, cách mặt đất khoảng 50cm nhằm mục đích dọa làm người khác nghĩ rằng trong vườn có mắc điện nên sẽ không vào.
Khoảng 0 giờ ngày 3/6, ông Tồn đang nằm ngủ thì giật mình thức giấc, nhớ lại việc hai ngày trước bà M đến bắt ốc trong vườn nhà ông nên đã đi cắm điện truyền đến đường dây chì giăng trước đó.
Đến 4 giờ sáng, ông Tồn thức dậy ngắt nguồn điện và đi kiểm tra thì phát hiện bà M tử vong trên phần đất vườn gần nơi có giăng dây chì. Ông Tồn đỡ bà M đưa ra khỏi hiện trường để người khác không nghi ngờ. Khi kéo đến gần nhà thì tuột tay để rơi bà M xuống mương, ông Tồn trở về nhà sinh hoạt như bình thường.
Đến 22 giờ cùng ngày, ông Tồn đến Công an tỉnh đầu thú. Qua làm việc, người đàn ông thừa nhận toàn bộ hành vi trên, nội dung phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được của cơ quan điều tra.
Xét thấy hành vi của ông Tồn có dấu hiệu phạm tội ''Giết người'' quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự đối với ông Tồn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.