Theo VKSND TP Hà Nội, năm 1999, UBND TP Hà Nội cấp gần 4000m2 (trong đó ½ diện tích dành làm đường công cộng) đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ phóng viên, nhà khách và trung tâm truyền số liệu của báo Thanh Niên. Từ đó, UBND quận Đống Đa thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) và báo Thanh Niên đã bồi thường hoa màu cho HTX Minh Khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Dự án chưa bắt đầu, một số hộ dân đã đổ đất, lấn chiếm, xây dựng thêm 19 gian nhà cấp 4 và trồng chuối để chiếm giữ đất. UBND phường sở tại đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, cưỡng chế tháo dỡ các gian nhà lấn chiếm nhưng không kết quả. Đó là lý do dự án của báo Thanh Niên bị treo. Để tiếp tục GPMB, chủ đầu tư, UBND phường Quang Trung, UBND phường Ô Chợ Dừa đã họp với các hộ bàn về phương án đền bù. Ngô Văn Quảng, SN 1968, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; nguyên thiếu tá CA quận Ba Đình, đại diện cho các hộ dân đã đứng ra thỏa thuận.
Bởi vậy, chủ đầu tư ký với Quảng hợp đồng tư vấn GPMB. Theo đó, Quảng lập danh sách các hộ dân nhận chi trả tiền đền bù, thỏa thuận về phương án đền bù, nhận tiền đền bù từ báo Thanh Niên và có trách nhiệm bàn giao đất. Nhân cơ hội, Quảng móc nối với người khác lập khống để lấy tiền đền bù. Trong đó có tên chị Vũ Thu H, chị dâu tương lai của Quảng. Chị này không liên quan đến đất đai thuộc dự án nhưng khi Quảng nhờ ký đã làm theo. Một đồng nghiệp của Quảng, anh Nguyễn T A cũng bị lợi dụng. Tên người này được Quảng đưa vào đứng chủ thửa đất 10 gian nhà. Quảng hứa, bán cho anh T A 1 gian nhà giá 150 triệu đồng, yêu cầu trả trước 50 triệu đồng. Nhưng lời Quảng chỉ là “bong bóng”.
Bị cáo Hạnh (bên trái) – vợ chưa cưới đã giúp Quảng một tay.
VKSND khẳng định, từ tháng 5-2007 đến tháng 9-2008, Quảng nhận của báo Thanh Niên gần 17 tỷ đồng nhưng chỉ chi trả một phần; chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Trợ giúp đắc lực cho Quảng là Nguyễn Hồng Hạnh, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, vợ tương lai; Lê Thu Hà, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; Đặng Thành Công, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Thị Dung Diễm – đều trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Văn Thắng, quê Bắc Ninh.
Ngày 7-1-2013, Quảng cùng đồng phạm đã phải ra trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.