Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hãy học Campuchia

KTĐT - Giải U19 quốc gia năm nay có một điều vô cùng đặc biệt. Đặc biệt không phải vì sau 2 vòng đấu mới có nhà tài trợ, mà bởi, giải đấu này có sự hiện diện của U19 Campuchia.
 LĐBĐ Campuchia muốn gửi đội U19 sang Việt Nam thi đấu nhằm giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu, qua đó trui rèn bản lĩnh trận mạc. Hay nói đúng hơn, những nhà hoạch định chiến lược cho bóng đá Campuchia đã chính thức khởi động một kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai.

Quay lại bóng đá Việt Nam. Cách đây không lâu, một lãnh đạo VFF đã đề xuất ý tưởng cho đội U22 dự giải V-League. Thế nhưng, ý tưởng tốt này đã bị "ném đá" vì không phù hợp với hoàn cảnh. Sau đó, kế hoạch bị hủy bỏ và VFF đành phải chấp nhận phương án mạo hiểm là đưa đội U23 dự vòng loại Asian Cup thay vì ĐTQG để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát.

Giới chuyên môn cho rằng, để các cầu thủ trẻ tiến bộ, không còn cách nào khác, phải cho họ có cơ hội thường xuyên được thi đấu. Nhưng, bóng đá Việt Nam luôn mang trong mình nỗi ám ảnh mang tên "tiêu cực" và hạn hẹp về tài chính khi thực hiện những kế hoạch dài hơi.

Nhưng, nếu không đầu tư thì mãi mãi bóng đá Việt Nam phải sống với cảnh "ăn đong" về nhân lực. Sẽ chẳng có những lớp cầu thủ tài năng khi mà sân chơi V.League dường như không có đất cho các cầu thủ trẻ.

Cần có một hướng đi cho các cầu thủ trẻ. Hay nói đúng hơn, cần một sân chơi bất luận là trong nước hay nước ngoài để những măng non của bóng đá Việt Nam vươn mầm thành tre.

Hãy học người Campuchia trong việc thay đổi tư duy làm bóng đá. Cũng đừng ngại mang tiếng rằng, phải đưa đội tuyển trẻ sang Lào, Campuchia, bất cứ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á dự giải sẽ khiến bóng đá Việt Nam mất giá. Chúng ta chỉ mất uy tín nếu không có những hành động vì tương lai, vì danh dự của chính mình. 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ