HĐND quận Hoàng Mai khóa III bầu các chức danh chủ chốt quận

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/6, HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất, theo  luật định, với dự tham gia 100% đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ III.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban Bầu cử quận báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm 2016 - 2021, nghe UB MTTQ quận báo cáo tổng hợp những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND quận.
 Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh chúc mừng tân Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Trưởng các ban HĐND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh chúc mừng tân Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Trưởng các ban HĐND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận nhiệm kỳ mới. Kết quả với 100% phiếu tán thành, HĐND quận đã bầu ông Lê Minh Trường (Phó Chủ tịch HĐND quận khóa II) giữ chức Chủ tịch HĐND quận khóa III; ông Võ Xuân Trọng (Trưởng Ban Dân vận Quận ủy) và  ông Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng Ban bồi thường GPMB quận) giữ chức Phó Chủ tich HĐND quận khóa III. Ngoài ra, HĐND quận Hoàng Mai cũng bầu thành viên, trưởng ban, phó trưởng ban Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND quận, Ủy viên UBND quận và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án nhân dân quận. Theo đó, ông Nguyễn Kiến Thuận (Thường trực HĐND quận) làm Trưởng ban Kinh tế - xã hội; ông Nguyễn Xuân Phong (Chủ nhiệm UB Kiểm tra Quận ủy) làm Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng với 100% phiếu tán thành, HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Quang Hiếu (Chủ tịch UBND quận khóa II) tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa III; ông Nguyễn Đức Hải (phó Chủ tịch UBND quận khóa II), bà Nguyễn Kiều Oanh (phó Chủ tịch UBND quận khóa II) và ông Trần Quý Thái (Phó Chủ tịch UBND quận khóa II) đều tái giữ chức Phó chủ tịch UBND quận khóa III.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần