HĐND thị xã Sơn Tây bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã

Quý Nguyễn - Phạm Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/6, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến dự.

HĐND thị xã Sơn Tây bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã - Ảnh 1
Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Theo đó, ông Nguyễn Quang Hán - Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Phạm Hùng - Chánh Thanh tra thị xã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Ông Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, các ông: Lê Đại Thăng, Nguyễn Viết Đạt, Tạ Thanh Phong là Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã Sơn Tây đã tiến hành bầu Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã và quyết định số lượng 8 đồng chí là Ủy viên của các Ban HĐND thị xã; đồng thời, bầu 12 ông, bà tham gia Ủy viên UBND thị xã Sơn Tây và 19 ông, bà tham gia Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh chủ chốt HĐND và UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán đề nghị trên từng cương vị công tác, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu HĐND thị xã cần tích cực, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động; thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thời gian tới, thị xã Sơn Tây cần tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thống nhất xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện từng nội dung hoạt động; tăng cường phối hợp với Tổ đại biểu HĐND thành phố nắm bắt tình hình nhân dân, những vấn đề nhân dân quan tâm để xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục tập trung cao độ cùng cả nước thực hiện "mục tiêu kép", vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội...; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy đoàn kết, xây dựng thị xã trở thành đô thị vệ tinh văn minh, xanh, sạch, đẹp của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần