HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Chiều 21/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua 5 Nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Liên quan đến việc cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, đến năm 2045, ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo nội dung đồ án, khu vực nghiên cứu lập đồ án bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích khoảng 54.719,4 ha.

Khu vực nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm rộng khoảng 54.719,4 ha. Ảnh: Trung Vũ.
Khu vực nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm rộng khoảng 54.719,4 ha. Ảnh: Trung Vũ.

Mục tiêu nhằm hình thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế và trở thành đô thị hạt nhân vùng. Nơi đây cũng sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cấp quốc gia, hạt nhân phát triển du lịch của khu vực và thế giới… Dự kiến quy mô dân số tại đây đến năm 2030 là 230.000 người, và đến năm 2045 là 770.000 người.

Đồ án được chia làm 7 phân khu chức năng gồm: Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; Phân khu đô thị sinh thái, dịch vụ công nghiệp; Phân khu sinh thái đẳng cấp quốc tế; Phân khu đô thị trung tâm; Phân khu ở, vui chơi giải trí quốc tế; Phân khu dân cư, du lịch sinh thái và phân khu ở, sinh thái Hòn Bà.

Trình bày thêm về Đồ án khu đô thị mới Cam Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sau khi lấy ý kiến cộng động Cam Lâm về đồ án, người dân có lo lắng về con kênh đào thông ra biển Đông và khớp nối với đầm Thủy Triều tạo thành một khu đô thị xung quanh biển.

Vấn đề này, tỉnh cũng đã nhận một đề xuất của nhà đầu tư xin nạo vét lòng hồ của đầm Thủy Triều, tuy nhiên lúc đó các nhà khoa học, chuyên gia còn lo ngại vấn đề môi trường.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trung Vũ.
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trung Vũ.

“Chúng tôi cũng rất lo ngại khi đồ án này thực hiện thì việc đào kênh phải tính toán kỹ lưỡng cả về sinh thái, tuần hoàn nước, thu nước mưa, thoát nước ra sao ở đô thị Cam Lâm. Còn lần này, trong đồ án quy hoạch có khả năng chúng ta thực hiện được. Tuy nhiên, để thực hiện một dự án ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của đầm Thủy Triều, dòng chảy…  phải huy động các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà thẩm định quốc gia vào để đánh giá được hết tác động môi trường khi tạo dòng kênh như thế” - ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với việc chuyển đổi nghề nghiệp, tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội thống kê đầy đủ từng lứa tuổi để định hướng học nghề cho đúng, không bỏ sót ai. Sắp tới, tỉnh cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm phù hợp cho người dân tại Cam Lâm.

“Quan điểm của tỉnh là, đối với các công trình di tích lịch sử, di tích văn hóa sẽ được giữ nguyên hiện trạng. Đặc biệt, khi người dân đến nơi ở mới sẽ được thực hiện quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo. Tại khu ở mới, người dân được quyền xây dựng các công trình tôn giáo để sinh hoạt tín ngưỡng” - ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Đô thị mới Cam Lâm sẽ cân đối hài hòa lợi ích người dân. Ảnh: Trung Vũ.
Đô thị mới Cam Lâm sẽ cân đối hài hòa lợi ích người dân. Ảnh: Trung Vũ.

Còn đối với nơi ở mới của người dân bị ảnh hưởng, ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sẽ có khu đô thị tái định cư, tránh trường hợp xây nhà ở xã hội, chia lô, bán nền… không đồng bộ trong tổng thể quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, trước mắt tỉnh sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh ngiệp xây dựng các khu tái định cư.

“Trong thời gian thực hiện đồ án, các đại biểu tiếp tục giám sát để làm sao đồ án thực hiện đúng theo quy hoạch Thủ tướng phê duyệt, cũng như quyền lợi của người dân trong vùng dự án” - ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự họp đã thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045.

Đồng thời, các đại biểu cũng thông qua 4 Nghị quyết khác gồm: Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Am Chúa; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa và Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần