HĐND TP giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chương trình giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy nổ; phòng chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháp trên địa bàn Hà Nội dịp Tết Kỷ Hợi 2019, sáng nay (29/1), Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã chủ trì buổi giám sát tại Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông TP, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội.

 Đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông TP Hà Nội

Tại các đơn vị, đoàn giám sát ghi nhận cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên thời gian qua đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội… trên địa bàn TP. Tuy nhiên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đề nghị hai trung tâm rà soát lại toàn bộ hoạt động, cơ sở vật chất, khó khăn vướng mắc… để tổng hợp thành báo cáo tham mưu chung cho TP xây dựng một đề án tổng thể.
Mục tiêu cuối cùng là các đơn vị cần đề xuất được những vấn đề TP cần quan tâm đầu tư để không chỉ phục vụ nghiệp vụ công an trong công tác điều hành chỉ huy, phòng chống đấu tranh tội phạm, cứu hộ cứu nạn… mà còn có thể kết nối trở lại phục vụ cộng đồng xã hội: Toàn bộ bản đồ giao thông cần được đầu tư để người dân ngay từ trang nhất có thể biết tuyến phố nào đông, tuyến phố nào vắng, ở đâu đang có cháy, có tai nạn, cảnh sát đang phải làm nhiệm vụ…

 Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội
“Mọi thông tin cần phục vụ cho hệ thống xã hội chung của TP sử dụng, không chỉ thuần túy cho nghiệp vụ công an. Phòng Tham mưu Công an TP nên tham mưu Công an TP báo cáo UBND TP có một đề án tổng thể vừa phục vụ Công an vừa phục vụ xã hội, trong đó chỉ rõ vấn đề nào cần TP quan tâm xem xét về kinh phí hỗ trợ”- Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP nêu rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần