Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

HĐND TP Hà Nội quyết nghị số lượng biên chế công chức, viên chức năm 2024

Kinhtedothi - Tại Hà Nội, biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2024 là 10.565 biên chế. Các năm tiếp theo, căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả trình sửa đổi Luật Thủ đô…

Chiều 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của TP Hà Nội năm 2024.

Năm 2024, Hà Nội có 10.565 biên chế công chức hành chính

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị được ổn định về nhân sự sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kế hoạch biên chế năm 2024, UBND TP đề xuất nguyên tắc giao biên chế năm 2024.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Cụ thể, đối với biên chế hành chính, giao biên chế năm 2024 cho các đơn vị bằng số giao năm 2023 (trừ các đơn vị có sắp xếp lại tổ chức bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua). Các năm tiếp theo, căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả trình sửa đổi Luật Thủ đô, UBND thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cắt giảm biên chế để bảo đảm chỉ tiêu tinh giản của Bộ Chính trị giao. Đối với biên chế công chức phường, giữ nguyên theo số lượng công chức trung ương giao.

Cụ thể, Nghị quyết thống nhất giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.565 biên chế. Cụ thể, biên chế công chức hành chính cấp huyện trở lên là 7.940 biên chế; Biên chế công chức phường theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là 2.625 biên chế.

Biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 113.537 biên chế.

Số lượng cán bộ phường, cán bộ, công chức xã, thị trấn là 9.688 chỉ tiêu; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 8.037 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu lao động hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 11.840 chỉ tiêu, trong đó: Khối các cơ quan hành chính là 1.432 chỉ tiêu; Khối các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố là 10.408 chỉ tiêu.

Các năm tiếp theo, Hà Nội sẽ giao biên chế căn cứ kết quả sửa đổi Luật Thủ đô. Ảnh minh hoạ

Lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại nhóm 4 thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP là 2.374 chỉ tiêu, trong đó: Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành là 7 chỉ tiêu; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện thị xã là 2.367 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng định mức tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 8.113 chỉ tiêu.

Sẽ tinh giản biên chế công chức hành chính khối chính quyền Thành phố

Sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết, UBND TP triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp; số lượng cán bộ phường; cán bộ, công chức xã, thị trấn; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chỉ tiêu lao động hợp đồng trong trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong năm 2024, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND TP sẽ báo cáo Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2024.

Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ khác, UBND TP xem xét giao chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo thẩm quyền làm cơ sở cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kết luận số 972-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phương án giao chỉ tiêu biên chế năm 2023 và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2026 của hệ thống chính trị TP, phương án tinh giản biên chế công chức hành chính khối chính quyền TP Hà Nội năm 2024, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2025, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1,5%; năm 2026, cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%. Đối với biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện cắt giảm theo tỷ lệ: năm 2024 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2025 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%; năm 2026 cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 2%.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
APEC 2027: cơ hội “vàng” cho bất động sản Phú Quốc phát triển

APEC 2027: cơ hội “vàng” cho bất động sản Phú Quốc phát triển

18 Apr, 05:31 PM

Kinhtedothi - Các chuyên gia cho rằng, việc tổ chức APEC 2027 sẽ giúp Phú Quốc thay đổi đáng kể về cơ sở hạ tầng, hạ tầng xã hội, kỳ vọng thu hút nhiều tỷ USD vào nơi này sau sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, để phát triển, địa phương này vẫn cần những cơ chế đặc thù.

Nam Định lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập với Hà Nam, Ninh Bình

Nam Định lấy ý kiến Nhân dân về việc sáp nhập với Hà Nam, Ninh Bình

18 Apr, 04:11 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã ký ban hành kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về Đề án hợp nhất tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh năm 2025.

Sẽ có diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Sẽ có diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

18 Apr, 03:35 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP Hà Nội và các bộ ngành liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh thăm hỏi người nhà chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh thăm hỏi người nhà chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

18 Apr, 12:00 PM

Kinhtedothi - Ngay trong đêm 17/4, khi nhận được thông tin vụ việc nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh đã tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên người nhà cán bộ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ