HĐND xã Quang Minh tổ chức Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2021–2026
Kinhtedothi- Ngày 8/12/2025, HĐND xã Quang Minh khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu – chi ngân sách năm 2025; đồng thời thảo luận, quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh
Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Thị Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì.
Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo UBND xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; trưởng các ban, ngành, đơn vị hiệp quản; bí thư chi bộ, trưởng các thôn cùng các đại biểu HĐND xã.
Năm 2025 là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, xã Quang Minh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.
HĐND xã Quang Minh khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025)
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại – dịch vụ và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu. Trên địa bàn hiện có 2 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 600 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 100%, thu hút hơn 300 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Quy hoạch Khu đô thị cao cấp Mê Linh được phê duyệt, mở ra triển vọng hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng tầm diện mạo địa phương. Công tác giải quyết đất dịch vụ được tập trung chỉ đạo; xã đã tiến hành bốc thăm và giao đất dịch vụ cho 30 hộ dân đầu tiên, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, được nhân dân đồng thuận.
Kỳ họp đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua 8 nghị quyết quan trọng.
Lĩnh vực giáo dục – đào tạo tiếp tục được quan tâm: tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%, tốt nghiệp THPT đạt hơn 99%. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời với hơn 1.200 suất quà, trị giá hơn 700 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều tiến bộ. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%. UBND xã đã trang bị máy tính, máy in cho 31 thôn; triển khai hệ thống camera an ninh, loa truyền thanh thông minh; hoàn thành kế hoạch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” với hơn 17.000 hồ sơ; đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe cho người dân. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Kỳ họp đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua 8 nghị quyết quan trọng, gồm:
1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026;
2. Nghị quyết về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2026;
3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026–2030;
4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐND xã nhiệm kỳ 2021–2026;
5. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề đối với công tác rà soát, xét giao đất dân cư dịch vụ;
6. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031;
7. Nghị quyết về việc đổi tên thôn Hòa Bình thành thôn Chi Đông 1;
8. Nghị quyết về phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026.
Các đại biểu HĐND xã đã thẳng thắn chất vấn lãnh đạo UBND xã về các vấn đề cử tri quan tâm như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tiến độ giao đất dịch vụ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thẳng thắn chất vấn lãnh đạo UBND xã về các vấn đề cử tri quan tâm như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tiến độ giao đất dịch vụ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư hạ tầng giao thông; hệ thống loa truyền thanh các thôn; chỉnh trang cột điện, dây điện, cáp quang… Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã – đã trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung và nêu giải pháp triển khai trong thời gian tới.
Kỳ họp cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các Ban chuyên trách HĐND xã và bầu bổ sung Trưởng các Ban chuyên trách khóa I, đảm bảo đúng quy định.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của UBND xã và các đơn vị. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế – xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Xã Quang Minh: Người dân hân hoan bốc thăm nhận đất dịch vụ sau nhiều năm chờ đợi
Kinhtedothi - Chiều 28/11, UBND xã Quang Minh (Hà Nội) tổ chức lễ bốc thăm giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đây là đợt bốc thăm đầu tiên được triển khai sau gần 20 năm người dân chờ đợi thực hiện chính sách đất dịch vụ liên quan đến các trường hợp có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008.

Xây dựng con người Quang Minh “khỏe mạnh - năng động - sáng tạo - hội nhập”
Kinhtedothi - Ngày 25/10, xã Quang Minh (TP Hà Nội) khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I - năm 2025.

Xã Quang Minh phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2025
Kinhtedothi - Xã Quang Minh phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2025, cập nhật hồ sơ điện tử cho hơn 63.000 người dân, hướng tới quản lý sức khỏe cộng đồng bằng công nghệ số.





