Hé lộ bộ lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ cùng với Trung Quốc vừa trình bản dự thảo tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên lên Hội đồng An ninh Liên Hợp quốc (LHQ).

Đại sứ Mỹ ở LHQ - Samantha Power cho biết, đây có thể là bộ lệnh trừng phạt khắc khổ nhất mà Hội đồng An ninh đưa ra trong 20 năm qua; dự kiến được bỏ phiếu thông qua vào cuối tuần.
Mỹ và Trung Quốc đang muốn tăng sức ép lên lãnh đạo CHCDND Triều Tiên Kim Jong-un.
Mỹ và Trung Quốc đang muốn tăng sức ép lên lãnh đạo CHCDND Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo đó, lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt Triều Tiên bao gồm việc điều tra tất cả tàu chở hàng tới và đi từ nước này. Cụ thể:
·        LHQ sẽ điều lực lượng kiểm tra các tàu đáng nghi ra vào Triều Tiên

·        Các tàu thuyền Triều Tiên nghi ngờ chở hàng bất hợp pháp sẽ bị cấm khỏi các cảng nước trên thế giới.

·        Lệnh cấm vận vũ khí sẽ được mở rộng bao gồm nguồn cung một số vũ khí nhỏ cho Bình Nhưỡng.

·     Việc cung cấp nhiên liệu hàng hải cho Bình Nhưỡng bao gồm nhiêu liệu chạy tên lửa có thể bị cấm.

Đây là lời đáp trả hành động thử hạt nhân thứ 4 cũng như phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối hành động của Triều Tiên nhưng trước đó từng chần chừ trước việc tăng cường các lệnh trừng phạt. Theo các nhà ngoại giao, dự thảo này có nỗ lực thúc đẩy không hề nhỏ từ Washington.

“Những lệnh trừng phạt này, nếu được áp dụng, sẽ gửi một thông điệp rõ ràng và sâu sắc tới CHDCND Triều Tiên. Thế giới sẽ không chấp nhận sự trỗi dậy của nước này. Sẽ có hệ quả cho những hành động của Triều Tiên”, theo bà Power.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần