Hé lộ kế hoạch của ông Trump nhằm hướng đến hòa bình tại Ukraine
Theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ukraine sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền cho Nga nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình, tờ Washington Post đưa tin vào hôm Chủ nhật, dẫn lời một quan chức trong cuộc.
Vị cựu Tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ông có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, cho đến giờ ông Trump vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của mình.

Dẫn lời những quan chức đã thảo luận về kế hoạch này với ông Trump hoặc cố vấn của ông, tờ Washington cho biết cựu Tổng thống muốn thúc đẩy thỏa thuận hòa bình dựa trên việc Kiev thừa nhận Crimea và Donbass là những vùng lãnh thổ thuộc Nga.
Việc Ukraine từ chối thực hiện Thỏa thuận Minsk cũng như từ chối giữ vị thế trung lập trong quan hệ giữa Nga và phương Tây, được Moscow xem là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột hiện nay.
Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thúc giục các quốc gia tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nhằm giúp nước này đạt được những lợi thế nếu hai bên tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
“Ukraine cần phải đạt được những ưu thế nhất định trước khi ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga. Cuối cùng, Kiev phải là người quyết định loại thỏa hiệp nào họ cần thực hiện” – quan chức này cho biết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quyết tâm giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị mất, bao gồm cả Crimea. Trong khi đó, Moscow cho biết sẵn sàng đàm phán nếu Kiev thừa nhận thực tế trên chiến trường.

Nga, IAEA cùng lên tiếng sau vụ nhà máy hạt nhân Zaporozhye bị tấn công
Kinhtedothi - Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA) cảnh báo thảm họa hạt nhân sau khi Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên án hành động "khủng bố hạt nhân".

Người đứng đầu NATO: "Ukraine sẽ phải thỏa hiệp với Nga"
Kinhtedothi - Quân đội Kiev đang gặp bất lợi trên chiến trường.

Nga cảnh báo đáp trả hạt nhân với một quốc gia NATO
Kinhtedothi - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6/4 thông qua cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Tass, Pavel Kuznetsov, đại sứ Nga tại Phần Lan, nói rằng mối quan hệ giữa hai nước khó có thể trở lại như xưa.