Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hé lộ nguyên nhân hàng loạt công ty phương Tây không rời khỏi Nga

Kinhtedothi - Các công ty này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý nếu rời khỏi Nga.

Hôm thứ Hai, tờ Financial Times cho biết hơn một nửa doanh nghiệp nước ngoài tuyên bố rời khỏi Nga khi xung đột tại Ukraine nổ ra vẫn ở lại nước này.

Tờ báo này cho biết hoạt động tiêu dùng phục hồi bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây cũng như trở ngại về thủ tục hành chính khiến các công ty không muốn rời đi.

Theo dữ liệu do Trường Kinh tế Kiev tổng hợp, các doanh nghiệp của Anh như: thương hiệu mỹ phẩm Avon và nhà sản xuất hàng tiêu dùng Reckitt, công ty ngành khí công nghiệp Air Liquide của Pháp cùng với 2.710 công ty nước ngoài khác tiếp tục hoạt động ở Nga kể từ ngày 5/5. Khoảng 1.600 công ty đã rời khỏi hoặc cắt giảm hoạt động tại nước này.

Nhiều công ty vẫn chọn ở lại Nga. Ảnh: RT

Nhiều công ty phương Tây đã tuyên bố rời khỏi thị trường Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Các ông lớn ngành ô tô Volkswagen và Renault, công ty đa quốc gia về dầu khí Shell và British Petroleum, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's và gã khổng lồ nội thất Thụy Điển IKEA đã rời khỏi thị trường Nga.

Tuy vậy, nhiều công ty vẫn chọn ở lại nước này.

Một nhân viên làm việc với các công ty phương Tây tại Nga cho biết: “Trong những tuần đầu tiên, các công ty đã rời khỏi Moscow nhằm thể hiện lập trường phản đối xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, họ đã gặp một số thách thức buộc phải lựa chọn giữa ở lại hay rời đi, mà phổ biến là bán công ty với giá vô cùng thấp”.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính phức tạp cũng gây ra không ít trở ngại cho người đứng đầu doanh nghiệp. Chẳng hạn, việc các công ty phương Tây bán tài sản cho người mua Nga phải được sự chấp thuận của Uỷ ban chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov đứng đầu. Theo truyền thông Nga, Bộ Tài chính nước này đã áp dụng mức chiết khấu bắt buộc 50% đối với việc bán tài sản của các công ty thuộc những quốc gia không thân thiện với Nga và thuế xuất cảnh tối thiểu 15%.

Ngoài ra, sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Nga cũng là một trong những yếu tố khiến các công ty nước ngoài quyết định ở lại nước này. Theo dữ liệu do Dịch vụ thống kê quốc gia Rosstat cung cấp,  trong quý đầu tiên của năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế tiên tiến trong năm 2024. Tổ chức này dự báo GDP của nước này sẽ đạt mức tăng 3,2%, vượt qua mức tăng dự kiến của Mỹ (2,7%), Anh (0,5%), Đức (0,2%) và Pháp (0,7%).

Theo Rosstat, tiền lương thực tế ở Nga cũng tăng gần 8% vào năm ngoái – mức tăng lớn nhất trong 5 năm.

Mondelez, Unilever và Nestle cũng là những công ty chọn ở lại Nga. Giám đốc điều hành của công ty bánh kẹo Mondelez cho biết cổ đông của công ty không muốn họ rời khỏi Nga.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt mục tiêu đưa GDP nước này đứng thứ tư trên thế giới vào năm 2030. Chính phủ nước này công bố một loạt biện pháp nhằm chuyển đổi nền kinh tế đất nước và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, như: cải cách lao động, khuyến khích kinh doanh, tăng năng suất kinh tế.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

Điểm tin 6/2: Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START

06 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi - Ông Trump muốn ký hiệp ước hạt nhân mới thay New START; Ukraine tuyên bố tập kích bãi phóng tên lửa "không thể bị đánh chặn" của Nga; Iran bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở Vịnh Ba Tư ... là những nội dung có trong podcast điểm tin thế giới ngày 6/2.

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

ECB chưa thay đổi chính sách dù lạm phát khu vực euro giảm

06 Feb, 07:20 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, bất chấp lạm phát khu vực đồng euro giảm xuống dưới mục tiêu. Cơ quan này cho rằng xu hướng hiện nay chưa đủ để làm thay đổi định hướng chính sách, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ