Hé lộ về ngôi sao 9X giành 4 giải Grammy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sam Smith, nam ca sỹ vừa giành 4 giải Grammy đã trở thành niềm tự hào mới của làng nhạc Anh quốc. Đối với ngôi sao từng thừa nhận mình thuộc giới tính thứ 3 này thì âm nhạc không phải chỉ là sở thích mà còn là tình yêu lớn.

Ngôi sao ca nhạc 22 tuổi Sam Smith là cái tên được báo giới quan tâm nhất kể từ ngày 9/2 sau khi anh giành tới 4 giải Grammy trong đó có giải ghi âm của năm, nghệ sỹ trẻ xuất sắc nhất… Nam ca sỹ trẻ này đã có một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp và không bất ngờ khi nghe Sam tiết lộ, với anh, âm nhạc không chỉ là đam mê là còn là tình yêu.

Từ khi lên 8 tuổi, Sam đã được bố mẹ đưa đi học hát. Cậu bé có vẻ ngoài bầu bĩnh, dễ thương này sở hữu giọng hát ấm áp đầy nội lực và thường xuyên nghêu ngao hát khi ngồi trong ô tô.

Chỉ sau khi phát hành album đầu tay, In the Lonely Hour vào tháng 5 năm ngoái. Sam Smith đã trở thành cái tên được chú ý khi mà đĩa đơn Stay with Me nằm trong album này trở thành hiện tượng và đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc Anh quốc, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

 
Sam Smith vừa giành 4 giải Grammy
Sam Smith vừa giành 4 giải Grammy
Khi biết tin mình được đề cử tới 6 giải Grammy tại lễ trao giải năm nay, Sam chân thành chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng không nghĩ tới việc mình nhất định phải chiến thắng. “Tôi đã có một năm tuyệt vời và tôi chỉ cố gắng tận hưởng những ngày tháng ấy mà thôi.”

Điều đầu tiên mà Sam Smith sẽ làm sau khi rời lễ trao giải Grammy là gì? Rất đơn giản, nam ca sỹ trẻ này sẽ lập tức tới cửa hiệu đồ ăn nhanh và thưởng cho mình một chiếc bánh hamburger pho mai sau nhiều ngày phải ăn kiêng để giữ vóc dáng.

Khi anh sáng tác bài hát, anh đặt cảm xúc cá nhân vào đó hay là chỉ là người đứng ngoài?

Khi còn ít tuổi, tôi sáng tác ca khúc từ việc chứng kiến cuộc sống của người khác nhưng từ khi tôi 18 tuổi, sau khi tôi trải qua những đau khổ thì tôi nhận ra rằng sáng tác nhạc thực sự là liều thuốc giảm đau tuyệt vời. Tất cả các ca khúc tôi viết nên giống như là cuốn nhật ký cuộc đời tôi vậy.

Anh nói anh thích nghe nhạc phim, đó là ca khúc nào?

Đó là bài hát trong phim Avatar, có thể bạn sẽ ngạc nhiên…
Anh đã hát từ khi còn rất nhỏ tuổi?
Bố mẹ luôn cổ vũ tôi hát mỗi khi gia đình tôi có tiệc. Tôi thường hát trong bếp cho các khán giả của mình. Trong khi mẹ nấu ăn, tôi hát và nghĩ mình đang đứng ở sân O2. Tôi có thể hát rất nhiều bài hát khác nhau và các ca khúc của Norah Jones là những bài hát tôi yêu thích. Ngày nhỏ tôi cũng có thể hát các bài hát của Britney nhưng giờ đây khi vỡ giọng thì tôi không hát được nữa.

Anh từng lo lắng khi hát trước đám đông?

Vài năm trước, tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi biểu diễn trước đám đông. Tôi có lời mời trình diễn lớn đầu tiên với nhóm Disclosure và khi đó tôi đã khá hồi hộp khi biết mình phải diễn trước hàng chục nghìn khán giả.

Thú thật, tôi luôn phải nhấp chút rượu whisky trước khi lên sân khấu. Tôi thực sự cảm thấy tự tin hơn sau đó…

Anh đánh giá thế nào là một ca khúc Pop hay?

Tôi nghĩ một bài hát nhạc Pop hay là bài hát mà mọi người đều có thể hát và thậm chí không biết tiếng Anh.

Album của tôi viết nhiều về tình yêu không được đáp lại. Tôi từng trải qua những cảm xúc này nên tôi muốn viết về nó, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy trong làng nhạc không có nhiều ca khúc viết về tình yêu không được đáp lại.

Ca khúc nào cho anh cảm xúc mạnh nhất mỗi khi nghe?

Tôi có một ca khúc tên là Leave Your Lover, ca khúc này là một ca khúc tôi rất tâm đắc. Tôi thường xuyên nghe lại bài hát này mỗi khi có thời gian, nó khiến tôi thấy thoải mái hơn khi tâm trạng đang đau buồn. Bài hát giống như cuốn phim tài liệu về tôi - với những xúc cảm tươi mới và mãnh liệt nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần