Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hệ lụy khôn lường từ pháo tự chế dịp Tết

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ thương vong do các trường hợp tự chế pháo. Dù có nhiều cảnh báo về pháo tự chế nhưng các vụ tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra. Nhiều trường hợp tai nạn để lại di chứng tàn tật vĩnh viễn.

Liên tiếp tai nạn do pháo tự chế phát nổ

Cứ gần đến dịp Tết là câu chuyện về pháo nổ lại nóng lên từng ngày cùng những sự việc đau lòng vì pháo nổ xảy ra. Thời gian qua, các bệnh viện (BV) tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều thanh thiếu niên bỏng nặng, phải cắt bỏ tay, mất tinh hoàn… do pháo tự chế phát nổ.

Gần đây nhất, bệnh nhi L.B.K. (12 tuổi, ở Bình Dương) gặp tai nạn khi tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng. Sau vụ nổ, bàn tay trái trẻ dập nát, chảy máu rất nhiều. Bệnh nhi được đưa vào BV địa phương cấp cứu và chuyển lên BV Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Khi nhập viện, bệnh nhi sốc chấn thương; dập nát bàn tay trái; vết thương trải dài khắp cơ thể. Trẻ bị bỏng giác mạc, rách giác mạc mắt 2 bên, bỏng 40% diện tích cơ thể. Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhi được chống sốc, cắt cụt bàn tay trái, khâu giác mạc mắt và xử lý vết thương rồi chuyển BV Nhi Đồng 1 điều trị.

Bệnh nhân điều trị tại BV Chợ Rẫy sau tai nạn do nổ pháo tự chế. Ảnh: BVCC

Tương tự, tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh tiếp nhận thiếu niên 15 tuổi dập nát bàn tay phải, bị thương nặng các ngón bàn tay trái, xây xát da mặt và nhiều nơi trên cơ thể, vài ngày trước. Các bác sĩ nỗ lực xử trí song không giữ được bàn tay phải của bệnh nhân, chỉ khâu vết thương, nẹp bột các ngón bàn tay trái.

Bệnh nhân là học sinh lớp 9, cùng nhóm bạn học ra bờ kênh ở TP Thuận An thử pháo tự chế sau khi thi học kỳ. Nhóm học chế pháo trên mạng rồi mua nguyên liệu về chế tạo, trong lúc thử nghiệm thì pháo nổ.

Trước đó, nhóm 3 học sinh bị đa chấn thương, bỏng nghiêm trọng do bị nổ trong lúc tự điều chế theo hướng dẫn trên mạng, phải chuyển từ Tây Ninh đến BV Chợ Rẫy. Trong đó, thiếu niên 17 tuổi bị nặng nhất, bỏng 50% cơ thể, dập nát tinh hoàn phải, đa chấn thương. Do tình trạng quá nghiêm trọng, các bác sĩ phải cắt bỏ tinh hoàn bệnh nhân, cắt lọc lấy sạch các dị vật, mảnh pháo nổ găm ở nhiều nơi trên cơ thể.

Bác sĩ Trần Văn Khoa - Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết, mới đây, đơn vị cũng đã tiếp nhận 4 ca bệnh đa vết thương nghiêm trọng liên quan pháo nổ tự chế, từ 12 đến 16 tuổi. Cả 4 đều phải cắt cụt bàn tay trái. BV Nhi đồng 2 cũng ghi nhận nhiều ca tương tự. Trước đây, các tai nạn do pháo nổ tập trung chủ yếu dịp lễ Tết, còn hiện nay rải rác quanh năm.

Tại Trung tâm Chấn thương, Chỉnh hình và Bỏng, BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng vừa cấp cứu ca tai nạn pháo nổ cho bé trai B.G.N., 10 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) do bệnh nhi tự mua thuốc nổ trên mạng về nhà tự chế pháo. Bé trai được chẩn đoán vết thương phức tạp tại bàn tay trái khi mất các đốt xương tại 3 ngón tay, bong gân, gãy xương bàn tay, bị bỏng da mi, bỏng kết mạc mắt.

Ngăn chặn nguy cơ, tránh hậu quả đáng tiếc

Đáng chú ý, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 25 học sinh đặt mua hóa chất trên mạng xã hội để về chế tạo pháo nổ. Qua kiểm tra, Công an thu giữ gần 5 kg hóa chất, 42 quả pháo thành phẩm, 150 ống giấy chưa kịp nhồi thuốc pháo cùng nhiều dụng cụ dùng để chế tạo pháo. Theo các em, do tò mò và muốn có pháo đốt vào dịp Tết nên cùng nhau góp tiền rồi lên mạng xã hội Tiktok đặt mua các loại hóa chất.

Trong khi đó, tại BV Hữu nghị Việt Đức mới đây cũng đã tiếp nhận 3 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Các nạn nhân, đều trong độ tuổi từ 12-14, nhập viện với tình trạng bàn tay bị giập nát, trong đó có trường hợp bị thương rất nặng.

Nhân viên y tế BV Hữu nghị Việt Đức chăm sóc trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế

Cụ thể, bệnh nhi N.K. (13 tuổi) và N.T.A. (14 tuổi) là anh em họ, trú tại Vĩnh Phúc, nhập viện trong tình trạng vết thương bàn tay 2 bên thấm nhiều máu.

Do vết thương dập nát quá nặng, không thể bảo tồn ngón I bàn tay 2 bên cho bệnh nhi, bác sĩ đã phẫu thuật làm mỏm cụt ngón một bàn tay 2 bên, cố gắng bảo tồn những ngón tay còn lại.

Trường hợp còn lại là bệnh nhi 12 tuổi, trú tại Hưng Yên nhập viện trong tình trạng gãy xương bàn ngón I tay trái, vết thương cẳng chân trái, đã được cắt lọc, xử lý da… Nguyên nhân được xác định là do các em đã học cách chế tạo pháo từ hướng dẫn trên mạng xã hội.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Đức cho hay, các bác sĩ gặp nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có thể dập nát cả hai tay, dập nát hai đùi, mất dương vật, vết thương hoả khí, vết thương thành bụng, vỡ hoặc thủng ruột non...

Với những chấn thương ngực có thể gây ra gãy xương sườn, rồi trường hợp tràn máu, tràn khí màng phổi. Hoặc có những cháu bị đa chấn thương trên mặt, gãy xương hàm hoặc thậm chí ảnh hưởng đến mắt, hỏng mắt, để lại di chứng nặng nề cho người bệnh.

Hệ lụy từ pháo nổ là rất nặng nề, đặc biệt khi các bệnh nhân đều còn rất trẻ. Theo các chuyên gia, nguyên liệu chính để chế tạo một quả pháo nổ là diêm và thuốc pháo. Chỉ cần một va chạm mạnh hay ma sát trong quá trình trộn các hóa chất là lập tức có thể gây cháy nổ dẫn đến những hậu quả nặng nề.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, các gia đình cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành nghiêm các quy định về quản lý pháo, không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ (thuốc pháo) để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ.

Nhiều trẻ tai nạn do sử dụng pháo tự chế

Nhiều trẻ tai nạn do sử dụng pháo tự chế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

25 Nov, 09:02 AM

Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết… 

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

14 Nov, 06:22 AM

Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

11 Nov, 10:14 AM

Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

19 Oct, 11:19 AM

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1965 - 2025), Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường và Câu lạc bộ Y Dược Cựu học sinh đã tổ chức Chương trình tư vấn và Giáo dục Sức khỏe dành cho 130 thầy cô và cựu giáo chức.

Huế: kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp

Huế: kịp thời cứu bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp

02 Oct, 12:41 PM

Kinhtedothi- Ngày 2/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú TP Huế). Đây là một trong những dị dạng mạch máu hiếm gặp, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ