Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hệ lụy từ “ma men”

Kinhtedothi - Rượu là yếu tố tiếp tay đắc lực cho bạo lực gia đình. Đây là chuyện không hề mới nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm và đang ngày càng trở nên nhức nhối.
Hàng loạt vụ bạo hành do say xỉn
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Đinh Đức Thính (SN 1947, ở Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người, nhận mức án 18 năm tù giam. Nạn nhân của bị cáo Thính chính là vợ mình, bà Doãn Thị Vượng (SN 1948). Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng bà Vượng không được êm thấm khi ông Thính thường xuyên uống rượu say, đánh, chửi và đe dọa giết vợ. Bà vì sợ bị đánh mà không dám ở cùng nhà với chồng, chuyển sang ở nhà của con trai. Điều này khiến người chồng vũ phu bực tức, cho rằng vợ coi thường mình. Đêm 19/3/2018, sau khi uống rượu xong, Thính đã tìm gặp bà Vượng, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu làm bà Vượng gục ngã. Bà Vượng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.
 Ảnh minh họa.
Cách đây hơn một tháng, bà Nguyễn Thị N. (53 tuổi, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bị chồng đánh chấn thương mắt nặng, có nguy cơ mù lòa, đã phải lặn lội từ Bình Phước ra Bệnh viện Mắt T.Ư "cầu cứu”. Chồng bà nghiện rượu nên thi thoảng rượu vào lại đánh vợ. Thế nhưng, bà vẫn nhẫn nhịn, không báo chính quyền địa phương và bản thân bà cũng không muốn làm ầm lên để giữ cho gia đình êm ấm. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị vỡ nhãn cầu, xuất huyết, phòi tổ chức nội nhãn, thị lực chỉ nhìn thấy bóng bàn tay.

Một trường hợp khác ở Quảng Ninh, trong lúc ăn cơm trưa cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyến (49 tuổi), ông Đỗ Văn Quyền (59 tuổi) đã uống hơn một lít rượu. Ăn cơm xong, bà Tuyến vào giường ngủ, ông Quyền xuống bếp lấy thanh sắt dài gần 1m vụt vào đầu vợ. Ông tiếp tục dùng chai mắm bằng thủy tinh đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quyền để điều tra về hành vi giết người.

Phụ nữ, trẻ em là nạn nhân

Theo số liệu điều tra, đồ uống có cồn là nguyên nhân lớn nhất gây ra khoảng 33,7% vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Những gia đình này thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, công việc không ổn định. Phụ nữ, trẻ em đang là nạn nhân trong việc lạm dụng đồ uống có cồn: Bị xúc phạm, nhục mạ, mắng chửi, bị đánh đập gây đau đớn về thể xác. Ở nhiều vùng nông thôn, nhiều người vợ giải quyết tình trạng hay nhậu nhẹt của chồng bằng cách tìm đường lên TP kiếm sống, đến khi nào chồng hối cải mới quay về. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ phải cam chịu sống với ông chồng "ma men", với tâm lý giữ bố cho con, cho nhà cửa êm ấm.

Theo các chuyên gia tư vấn về tâm lý, xã hội, để hạn chế được vấn nạn bạo lực gia đình do rượu, chị em phụ nữ cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể xã hội để tư vấn, giải quyết. Đặc biệt, cần trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật. Khi rơi vào hoàn cảnh bị bạo hành, cần phải tìm đến các cơ quan tư vấn; sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm; các ban, ngành, đoàn thể để kịp thời can thiệp, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Thực tế cho thấy, lạm dụng rượu có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây tổn hại sức khỏe cho bản thân. Làm chủ mình trong tiệc rượu là điều cần thiết nếu không muốn mang hệ lụy nặng nề cho gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, để phòng tránh tối đa ảnh hưởng tiêu cực của rượu đến con người và xã hội, Nhà nước cần có những công cụ pháp lý nhằm kiểm soát đồng thời cả việc buôn bán, sử dụng rượu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh lễ khai hội đền Hát Môn

Toàn cảnh lễ khai hội đền Hát Môn

24 Feb, 07:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/2/2026 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân tại Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng đầu xuân, lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc gắn với công lao Hai Bà Trưng, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ “xông đất” các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

Bí thư Thành ủy Cần Thơ “xông đất” các đơn vị sản xuất, kinh doanh đầu năm mới

24 Feb, 03:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và trường đại học trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026.

Tuổi trẻ Công an phường Hoàn Kiếm ra quân trồng cây xanh

Tuổi trẻ Công an phường Hoàn Kiếm ra quân trồng cây xanh

24 Feb, 03:39 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/2, tại Vườn hoa Cổ Tân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chào mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Bắc Ninh: người lao động gửi thư cảm ơn Đồn Công an Quang Châu

Bắc Ninh: người lao động gửi thư cảm ơn Đồn Công an Quang Châu

24 Feb, 03:30 PM

Kinhtedothi- Phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” với yêu cầu “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, trong tháng 2/2026, Đồn Công an Quang Châu đã liên tiếp xác minh, trao trả tài sản cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân và lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ