Heskey quyết định chia tay ĐT Anh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau nhiều ngày đắn đo, hôm qua (15/7) tiền đạo Emile Heskey đã quyết định chia tay ĐT Anh ở tuổi 32. Thành tích mà Heskey để lại khá thật vọng khi anh chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 62 trận (3413 phút) khoác lên mình màu áo “Tam sư”.

KTĐT - Sau nhiều ngày đắn đo, hôm qua (15/7) tiền đạo Emile Heskey đã quyết định chia tay ĐT Anh ở tuổi 32. Thành tích mà Heskey để lại khá thật vọng khi anh chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 62 trận (3413 phút) khoác lên mình màu áo “Tam sư”.

Tại World Cup 2010, Heskey được HLV Capello triệu tập vào danh sách chính thức dù ở giải quốc nội, tiền đạo này chỉ ghi được 3 bàn trong màu áo Aston Villa. Nhưng đến khi bước vào giải, Heskey phải nhường suất đá cặp cùng Rooney cho Defoe.

ĐT Anh rời Nam Phi sau trận thua ê chề Đức 1-4 ở vòng 1/8 còn Heskey cũng kết thúc sự nghiệp quốc tế với thành tích tệ hại: chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 12 năm thi đấu cho ĐTQG, dù anh là một tiền đạo.

 

Lần đầu tiên Heskey được triệu tập vào ĐTQG là năm 1998 dưới thời Glenn Hoddle. Sau đó, anh luôn được các HLV Kevin Keegan, Sven Goran Eriksson, Steve McClaren, Capello trọng dụng. Tuy nhiên, Heskey không có nhiều cơ hội được đá chính khi tuyển Anh sở hữu cặp tiền đạo Owen-Rooney.

 

Pha lập công đáng nhớ nhất của Heskey là ở năm 2001 khi tuyển Anh thắng Đức 5-1 tại Munich ở vòng loại World Cup 2002. Khi đó, tiền đạo da màu này chơi khá hay khi tạo điều kiện để Owen lập hattrick, bàn còn lại được ghi bởi Steven Gerrard.

 

Sau pha lập công đó, Heskey chỉ ghi được 6 bàn trong 2 năm tiếp theo. Dù chơi đầy thất vọng trong khâu “săn bàn” nhưng Sven Goran Eriksson vẫn triệu tập anh vào danh sách dự Euro 2004. Và trong 6 năm gần đây nhất, Heskey không ghi nổi bàn thắng nào cho “Tam sư”.

 

Phát biểu trước báo giới, Heskey cho biết: “Tôi hãnh diện vì được khoác lên mình màu áo tuyển Anh, điều đó thật đáng quý. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi”.