Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dự cảm không lành ở Trung Đông

Kinhtedothi - Giới quan sát lo ngại nhiều khu vực sẽ rơi vào thảm cảnh nếu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất Trung Đông - Hezbollah tham chiến.

Sau nhiều năm yên bình kể từ cuộc chiến Israel-Lebanon năm 2006, dải Gaza một lần nữa lâm vào cảnh xung đột đẫm máu khi lực lượng Hamas bất ngờ đột kích Israel ngày 7/10, khiến hơn 2.700 người của cả Israel và Palestine thiệt mạng.

Tình hình sẽ trở nên tồi tệ khi xung đột Hamas-Israel có thể lôi kéo tổ chức bán quân sự hùng mạnh nhất Trung Đông - Hezbollah tham gia.

Lực lượng Hezbollah. Nguồn: CNN

Bão ngầm

Theo CNN, nếu Hezbollah chính thức tham chiến, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Lực lượng vũ trang này có sức mạnh và quy mô vượt trội hơn nhiều so với Hamas, với nhiều năm tham chiến tại các chiến trường Trung Đông như: Iraq hay Syria.

Tổ chức này cũng tham gia hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân đội cho lực lượng Houthi tại Yemen. Không những vậy, Heznollah ngày càng thiện chiến hơn khi hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại các nhóm vũ trang đối lập, hay đối đầu với IS và Mặt trận Al Nusra có mối quan hệ chặt chẽ với al-Qaeda.

Thêm vào đó, Hezbollah ngày càng trở nên mạnh hơn so với thời điểm 2006, khi tương quan lực lượng của hai bên khá cân bằng. Vào thời điểm đó, mặc dù nhiều khu vực Lebanon bị tàn phá nghiêm trọng, Hezbollah vẫn biết cách làm khó Israel.

Ngoài vũ khí hiện đại, lực lượng quân sự này còn được hỗ trợ bởi quân đội Iran đang đóng quân ở Syria. Sự tham gia của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ (IRGS) có thể sẽ làm phát sinh thêm cuộc chiến biên giới Syria-Israel.

Về cơ bản, nhóm quân sự được hậu thuẫn bởi Iran này ủng hộ Palestine, hỗ trợ các cuộc biểu tình của người dân nước này, đồng thời lên án quyết liệt các đợt không kích quy mô lớn của Israel vào Gaza.

Tuy nhiên, Hezbollah ở Lebanon cho biết sẽ tuân thủ quy tắc giao chiến hiện đại và chỉ tấn công Israel nếu quốc gia này gây hấn trước, ngay cả khi căng thẳng leo thang.

Những động thái giao tranh gần đây giữa Hezbollah và Israel bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Lebanon. Hezbollah đã tấn công biên giới Israel bằng tên lửa dẫn đường chính xác.

Mặc dù Hezbollah vẫn chưa chính thức ủng hộ Palestine, tuy nhiên nguy cơ một cuộc xung đột vẫn đang hiện hữu tại khu vực biên giới này.

Nhiều nguồn tin cho biết các nhóm vũ trang khác đang rục rịch hành động. Theo nhiều nhà ngoại giao phương Tây, tàu sân bay chạy bằng hạt nhân của Mỹ USS Gerald R Ford đang cố gắng ngăn cản lực lượng vũ trang Shia can thiệp vào cuộc xung đột này.

Hiện các nhà ngoại giao đang theo sát động thái của lực lương Hezbollah và sự yên tĩnh đến kỳ lạ của người đứng đầu nhóm này Hassan Nasrallah đang khiến các bên lo lắng về sự bùng phát bất ngờ của một cuộc chiến mới.

Giới quan sát lo ngại liệu mọi thứ đã thực sự ổn thỏa hay đây chỉ là quãng thời gian yên bình trước giông tố? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ. 

Nguy cơ chiến tranh lan rộng sau thông báo mới nhất của Israel

Nguy cơ chiến tranh lan rộng sau thông báo mới nhất của Israel

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

Những vấn đề then chốt chia rẽ Mỹ và Iran trong đàm phán hạt nhân

06 Feb, 06:29 AM

Kinhtedothi - Mỹ và Iran dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng tại Oman trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao, sau nhiều năm xung đột và đối đầu gián tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa hai bên tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng đạt được tiến triển thực chất.

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

Ngành hàng xa xỉ trông đợi cú hích chi tiêu từ giới giàu Mỹ

05 Feb, 12:30 PM

Kinhtedothi - Ngành hàng xa xỉ toàn cầu bước vào năm 2026 với kỳ vọng phục hồi rõ rệt, trong đó sức mua của nhóm khách hàng giàu có tại Mỹ được xem là động lực quan trọng giúp toàn ngành lấy lại đà tăng trưởng sau một năm đầy biến động.

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

Điểm tin 05/02: Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn

05 Feb, 12:09 PM

Kinhtedothi - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ hết hạn, Nga gửi thông điệp cứng rắn; Israel nêu 4 yêu cầu với Tehran trước đàm phán Mỹ - Iran; Nga phản đối kế hoạch NATO triển khai lực lượng tại Ukraine sau ngừng bắn; Ông Trump điện đàm với ông Tập; Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ